MỚI NHẤT :
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Thất bại trước Napoli, nhưng Dortmund có lý do để vui mừng

    14:25 Thứ tư 08/08/2018

    BongDa.com.vn Chân sút đang được Dortmund đặt nhiều kỳ vọng tiếp tục nổ súng.

    Đêm qua, Napoli cùng Dortmund đã có trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới tại SVĐ Kybunpark, St.Gallen, Thụy Sĩ. Đáng chú ý, hai CLB đã không sử dụng lực lượng mạnh nhất trong đội hình xuất phát. Với Napoli, HLV Carlo Ancelotti ưu tiên cho các cầu thủ dự bị như Milik, Ounas, Rog, Verdi trong khi Mertens, Insigne, Callejon, Hamsik ngồi ghế dự bị. Bên phía Dortmund, một nửa đội hình của họ trước đó vài giờ đã đấu với FC Zurich và những ngôi sao như Reus, Delaney, Akanji đã không thể góp mặt.

    Ngay phút thứ 7, khán giả tại Thụy Sĩ đã được chứng kiến bàn thắng. Tiền đạo Arkadiusz Milik của Napoli tận dụng đường chuyền hỏng của Dortmund dẫn bóng đến trước vòng cấm và tung ra cú sút xa không thể cản phá, đưa Napoli vươn lên dẫn trước.

    Với lợi thế có được, Napoli làm chủ hiệp một và nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 30 sau cú đánh đầu từ quả phạt góc của trung vệ Maksimovic.

    Thất bại trước Napoli, nhưng Dortmund có lý do để vui mừng - Bóng Đá

     Max Philipp tiếp tục ghi bàn cho Dortmund

    Dù rất nỗ lực trong 45 phút hiệp hai, Dortmund chỉ có thể ghi bàn danh dự do công của Maximilian Philipp. Anh nhận đường chuyền từ đồng đội trong vòng cấm trước khi nhanh chân sửa bóng vào góc cao khiến Karnezis bất lực.

    Cuối trận, Napoli có bàn ấn định tỉ số 3-1 do công của Jose Callejon.

    Tuy thất bại nhưng CĐV Dortmund có thể vui mừng khi Max Philipp tiếp tục ghi bàn. Tiền đạo đang được chấm cho vai trò chân sút chủ lực đội bóng vùng Ruhr đã có 3 bàn trong những trận giao hữu vừa qua. Phần nào đó, Philipp đã mang đến sự tin tưởng cho NHM Dortmund trước khi mùa giải khởi tranh.

    Cùng xem lại một số hình ảnh trong trận đấu:

    Thất bại trước Napoli, nhưng Dortmund có lý do để vui mừng - Bóng Đá

     

    Thất bại trước Napoli, nhưng Dortmund có lý do để vui mừng - Bóng Đá

     

    Thất bại trước Napoli, nhưng Dortmund có lý do để vui mừng - Bóng Đá

     

    Thất bại trước Napoli, nhưng Dortmund có lý do để vui mừng - Bóng Đá

     

    Thất bại trước Napoli, nhưng Dortmund có lý do để vui mừng - Bóng Đá

     

    Thất bại trước Napoli, nhưng Dortmund có lý do để vui mừng - Bóng Đá

     

    Thất bại trước Napoli, nhưng Dortmund có lý do để vui mừng - Bóng Đá

     

    Thành Đạt | 14:10 08/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...