MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Thất bại trước Hà Nội FC, HLV TP HCM nhớ "quá khứ" mang tên HAGL

    22:14 Thứ bảy 27/04/2019

    BongDa.com.vn HLV trưởng CLB TP.HCM Chung Hae Seong đã có những chia sẻ về thời gian làm việc tại HAGL sau trận thua trước Hà Nội FC.

    Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng của TP Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc mừng tới Hà Nội FC với chiến thắng ngày hôm nay: “Tôi được biết Hà Nội FC là đội bóng mạnh tại V-League. Tôi cám ơn cầu thủ vì sự cố gắng hết mình trong trận đấu khó khăn suốt 90 phút. Tôi không buồn mà vui vì các cầu thủ của mình,” HLV Chung Hae Seong nói.

    Nói về lối chơi hiện tại của CLB TP Hồ Chí Minh, HLV người Hàn Quốc khẳng định: “Lối chơi của đội mỗi trận đấu phải thay đổi khác nhau với các đối thủ khác nhau. Tôi về TP Hồ Chí Minh, tôi thấy đội thua nhiều quá nên năm nay tôi nhắc cầu thủ thua nhẹ, khi thua nhẹ chúng ta có thể thắng được. Mùa này các cầu thủ của tôi mới thua 4 bàn, 2 trong số đó tới từ các tình huống 11m nên thực tế chỉ là 2. Vì vậy rõ ràng lối chơi của chúng tôi đã có sự cải thiện. Tôi có tự tin các học trò sẽ tốt hơn nữa.”

     - Bóng Đá

     

    Trước khi dẫn dắt TP Hồ Chí Minh, HLV Chung Hae Seong đã có một thời gian làm việc tại HAGL, nói về sự khác biệt giữa 2 CLB này, nhà cầm quân người Hàn cho rằng: “Một năm làm việc ở HAGL giúp tôi học được nhiều điều về bóng đá Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Thời gian làm việc ở HAGL giúp đỡ tôi rất nhiều. Làm việc ở HAGL khi đi sân khác tôi quan sát các CLB ở Việt Nam chưa chuyên nghiệp bằng Hàn Quốc hay Nhật Bản, khi về TP Hồ Chí Minh tôi muốn giúp bóng đá Việt Nam hiểu bóng đá chuyên nghiệp.

    Từ Ban huấn luyện đến các cầu thủ chia sẻ với tôi rất nhiều. Tôi luôn nhắc cầu thủ giữ thái độ chuyên nghiệp kể cả khi ra ngoài dù không mặc áo CLB nhưng phải nhớ là cầu thủ TP Hồ Chí Minh. Kể cả khi tập cũng phải cố hết sức,” HLV người Hàn Quốc nhấn mạnh.

    Đánh giá về cầu thủ năm nay 38 tuổi, Huỳnh Kesley, HLV họ Chung cho rằng: “Đây là cầu thủ lớn tuổi và cũng là cầu thủ quan trọng của TP Hồ Chí Minh. Khi về tôi cũng nhắc cậu ấy về thái độ chuyên nghiệp. Cậu ấy có chế độ sinh hoạt tập luyện thi đấu giúp đồng đội rất nhiều, có cậu ấy giúp công việc của HLV nhẹ đi nhiều.”

    Minh Anh | 21:59 27/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...