MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Thất bại thứ 3 liên tiếp, Montella vẫn được khen ngợi

    11:03 Thứ hai 16/10/2017

    BongDa.com.vn Chiếc ghế của 'Tiểu phi cơ' chẳng hề lung lay như nhiều người lầm tưởng.

    Thất bại đêm qua trước Inter đã là trận thua thứ 4 của Milan mùa giải này dù Serie A mới chỉ đi qua 8 vòng đấu. Thêm một lần nữa chiếc ghế của Montella trở thành đề tài bàn tán của báo giới Italia, nhưng có lẽ họ sẽ phải kết thúc sớm 'sự kiện' này sau những lời phát biểu mới đây của CEO Milan Marco Fassone.

    Trả lời phỏng vấn với Premium Sport, ông cho biết: "Chúng tôi tin tưởng Montella, chúng tôi đã nhìn thấy những mặt tích cực từ anh ấy và toàn đội so với 2 trận thua trước. Tôi không mong đợi đội bóng thất bại 4 trong 8 trận đầu tiên. Có những lúc bạn chẳng cần gì cả ngoài thời gian, đây là một trường hợp như vậy. Chúng tôi vẫn tin tưởng Montella, chúng tôi hiểu sẽ phải mất thời gian.

    Tôi cảm thấy tiếc khi thất bại trong trận derby, đặc biệt Milan đã chơi rất tốt trong hiệp hai. Tôi không muốn nhận xét về quả penalty. Trọng tài đã thổi còi thì đó là một hình phạt."

    Thất bại thứ 3 liên tiếp, Montella vẫn được khen ngợi - Bóng Đá

     

    Về phần Montella, ông cũng cảm thấy hài lòng trước màn trình diễn của toàn đội: "Nếu chúng tôi chơi với tinh thần như trận này, chúng tôi sẽ không thua thêm trận nào nữa."

    Giữa tuần này, Milan sẽ tiếp đón AEK Athens tại lượt trận thứ 3 Europa League. Đây là cơ hội để họ tìm lại cảm giác chiến thắng.

     Xem lại diễn biến trận đấu:

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 10:40 16/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...