MỚI NHẤT :
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • Thanh Trung dè chừng sao ngoại của Thanh Hóa trước đại chiến

    07:01 Thứ năm 22/03/2018

    Trước khi bước vào trận đấu quan trọng với CLB Thanh Hóa ngày 22/3, đội trưởng Đinh Thanh Trung của Quảng Nam cho biết cần hết sức đề phòng với Pape Omar.

    Ở vòng 3 V.League 2018, CLB Quảng Nam sẽ trở về sân nhà Tam Kỳ để tiếp đón CLB Thanh Hóa. Bước vào mùa giải với tâm thế của đội đương kim vô địch, song màn chạy đà của CLB Quảng Nam không tốt như ý muốn khi chỉ giành 1 điểm sau 2 trận. Thanh Trung cho biết chiến thắng là mục tiêu duy nhất ở trận đấu ngày mai 22/3.

    Thanh Trung dè chừng sao ngoại của Thanh Hóa trước đại chiến - Bóng Đá

     Thanh Trung đặt mục tiêu giúp CLB Quảng Nam mang về 3 điểm.

    “Hai trận đấu vừa qua, công bằng mà nói chúng tôi có cơ hội để giành kết quả tốt. Tuy vậy, may mắn đã không mỉm cười và toàn đội chỉ có 1 điểm. Ở trận đấu tiếp theo với CLB Thanh Hóa, mục tiêu lớn nhất mà Quảng Nam nhắm tới chính là chiến thắng. Mùa giải năm ngoái, chúng tôi gặp CLB Thanh Hóa hai trận và có 1 trận thắng, 1 hoà nên rất tự tin”, Thanh Trung nói.

    Dù vậy, trong lần gặp nhau này, không dễ để CLB Quảng Nam chèn ép đội Thanh Hóa như ở V.League 2017. Với những bổ sung chất lượng từ đầu mùa như tiền vệ Vũ Minh Tuấn, trung vệ Nguyễn Minh Tùng và bộ khung ở mùa giải trước, CLB Thanh Hóa được đánh giá là tập thể chất lượng nhất V.League hiện nay. Ở trận đấu ra quân, đội bóng xứ Thanh cũng khởi đầu thuận lợi khi hạ gục CLB TP.HCM trên sân nhà.

    “Thanh Hóa là tập thể chất lượng với sự đầu tư bài bản. Trong đó, Pape Omar là cầu thủ mà toàn đội phải dè chừng. Anh ấy vốn là nguồn cảm hứng lớn của đội Thanh Hóa và có tầm ảnh hưởng. Bên cạnh đó, cũng cần tập trung vào nhiều mũi tấn công nguy hiểm khác”, tiền vệ vừa được triệu tập lên tuyển Việt Nam đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của đối thủ.

    Ngày 21/3, đội Quảng Nam đã có buổi tập cuối trước khi bước vào trận đấu tâm điểm của vòng 3 V.League 2018. Dù để hòa và thua trong hai trận đấu đã qua, tinh thần của những nhà ĐKVĐ hiện rất tốt. “Những ngày vừa qua, toàn đội tập luyện tích cực để chuẩn bị cho màn tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà. Lúc này, tinh thần của các cầu thủ đang rất tốt và đã sẵn sàng bước vào trận đấu lớn”, Thanh Trung khẳng định.

    Trận đấu giữa Quảng Nam và Thanh Hóa sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 22/3, bên cạnh 5 cặp đấu cùng giờ khác. Riêng màn so tài giữa Hà Nội và HAGL được dời lại vì diễn ra ở thời điểm Quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

    Thanh Trung dè chừng sao ngoại của Thanh Hóa trước đại chiến - Bóng Đá

     Lịch thi đấu vòng 3 V.League 2018.

    Thanh Trung dè chừng sao ngoại của Thanh Hóa trước đại chiến - Bóng Đá

     Vị trí của 14 câu lạc bộ trên bảng xếp hạng V.League 2018.

    Hoài Thanh | 06:27 22/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...