MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • Thành Lương hy vọng Việt Nam hóa giải cơn khát vàng tại SEA Games 2017

    16:43 Chủ nhật 01/01/2017

    Trong ngày đầu năm mới 2017, tiền vệ Thành Lương bày tỏ hy vọng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ giải tỏa cơn khát Vàng tại SEA Games 2017.

    Sau khi đội tuyển Việt Nam dừng bước tại AFF Cup 2016 ở vòng bán kết, một loạt trụ cột của đội tuyển như Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật… đã nói lời chia tay đội tuyển. Trong đó, Công Vinh chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu để lên làm sếp tại tân binh V.League 2017 là TPHCM. Tiền vệ Thành Lương tập trung vào nhiệm vụ cùng với Hà Nội FC trong nhiệm vụ bảo vệ thành công chức vô địch tại V.League.

    thanh-luong

    Tiền vệ Thành Lương hy vọng bóng đá Việt Nam giải tỏa cơn khát vàng SEA Games trong năm nay.

    Tuy nhiên, Thành Lương và các đồng đội đã không có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải mới 2017 khi để thua Than Quảng Ninh trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2016 hôm 29/12 vừa qua. Mặc dù vậy, trao đổi với báo chí trong nước ở ngày đầu tiên của năm mới 2017, tiền vệ Thành Lương hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ giải tỏa cơn khát vàng SEA Games trong năm nay: “Tôi mong ước bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển chuyên nghiệp hơn. Các đội tuyển quốc gia sẽ ngày càng có nhiều thành tích tốt hơn trên trường quốc tế. Đặc biệt năm nay có SEA Games 29, nên tôi mong các em sẽ giành được chiếc HCV môn bóng đá nam, điều mà thế hệ chúng tôi và những đàn anh đi trước lâu nay vẫn chưa thực hiện được”.

    Điều khiến Thành Lương tin tưởng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ giải tỏa được cơn khát vàng tại SEA Games bởi trong tay HLV Hữu Thắng đang sở hữu những cầu thủ trẻ chất lượng với những cái tên nổi bật như Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Tuấn Anh…

    Bên cạnh việc chúc đội tuyển Việt Nam giải tỏa cơn khát vàng tại SEA Games 2017, Thành Lương cũng bày tỏ mục tiêu cùng Hà Nội FC bảo vệ thành công chức vô địch và tiến sâu tại đấu trường AFC Champions League – giải đấu mà thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải thi đấu trong dịp tết nguyên đán sắp tới: “Tôi mong CLB Hà Nội của tôi sẽ tiếp tục bảo vệ được ngôi vô địch V.League và có thành tích tốt hơn ở đấu trường AFC Champions League. Chúc mừng năm mới!”, tiền vệ kỳ cựu của bóng đá Việt Nam cho biết thêm.

    Đức Văn | 16:04 01/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...