MỚI NHẤT :
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • "Đối với tôi, bàn thắng thứ hai là một sự ô nhục thực sự"
  • 5 điểm nhấn Man City 1-1 Real (pen 3-4): Vỡ mộng 2 cú ăn 3; Đẳng cấp là mãi mãi
  • Harry Kane "hả hê" khi Bayern Munich đánh bại Arsenal
  • Premier League sạch bóng ở Champions League
  • 3 hạt sạn của U23 Việt Nam trong trận thắng Kuwait
  • Mikel Arteta "cạn lời" với các học trò sau thất bại
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Saka; Thảm họa điểm 4
  • Loại Man City, Real đón nỗi lo trước thềm El Clasico
  • Penalty cân não, Man City thành cựu vương C1
  • Gây thất vọng, Bukayo Saka bị huyền thoại Arsenal chỉ trích
  • Bị loại khỏi C1, CĐV Arsenal chỉ rõ 'tội đồ'
  • 5 điểm nhấn Bayern 1-0 Arsenal: Đẳng cấp khác biệt; Chu kỳ 'buông'
  • ''Ông kẹ'' của Arsenal ở Champions League
  • Jurgen Klopp phủ nhận vấn đề của Liverpool
  • Man Utd săn tìm Kobbie Mainoo mới
  • Gục ngã ở Allianz Arena, Arsenal ngậm ngùi nhìn Bayern vào bán kết
  • "Một pha dứt điểm tuyệt vời của De Bruyne"
  • "Hàng phòng ngự của Arsenal chỉ đứng yên"
  • Thế trận dồn dập của Arsenal
  • Chuyên gia thốt tên Bellingham sau bàn mở tỷ số
  • Xấu hổ quá, Madueke!
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 3-1 U23 Kuwait: Bước ngoặt thẻ đỏ; Món quà bất ngờ
  • Bạn gái cựu sao Barca hở bạo tại Indonesia
  • Đình Bắc chấn thương, Bùi Vĩ Hào giúp U23 leo lên ngôi đầu bảng D
  • TRỰC TIẾP Bayern Munich 1-0 Arsenal (KT): Pháo thủ dừng bước
  • TRỰC TIẾP Man City 1-1 Real (penalty 3-4, KT): Penalty
  • “Cậu ấy thuộc nhóm tiền vệ xuất sắc nhất thế giới”
  • "Real không ở cùng đẳng cấp với Man City"
  • Mục tiêu lên tiếng về khả năng gia nhập Liverpool
  • Bom tấn 100 triệu bảng sẽ được kích nổ tại Premier League?
  • Lộ diện cách tiếp cận của U23 Việt Nam trước Kuwait
  • "Trình độ của nền bóng đá Việt Nam có hơn Kuwait đâu"
  • Craig Burley 'quay xe' với Arsenal
  • Thời điểm Hojlund đạt đến đẳng cấp thế giới
  • Ferdinand: “Cậu ấy đã chứng tỏ nhiều điều với Man United”
  • Matic khen tấm tắc mục tiêu của Man United
  • Thành Lương cùng nhiều cựu tuyển thủ dự lễ trao giải QBV phủi

    16:46 Thứ bảy 21/04/2018

    Tiền vệ Phạm Thành Lương cùng nhiều cựu tuyển thủ đã chứng kiến giải thưởng danh giá nhất dành cho cầu thủ của bóng đá phong trào.

    Tối 20/4 tại Từ Liêm, Hà Nội diễn ra gala trao giải Quả bóng vàng phủi - cá nhân cống hiến 2017. Các giải thưởng nhằm tôn vinh các cầu thủ và cá nhân có đóng góp to lớn cho bóng đá phong trào 2017, đồng thời tạo sân chơi để cùng nhìn nhận, công nhận những cống hiến của các cá nhân với phong trào bóng đá phủi.

    Buổi gala thu hút sự chú ý của nhiều cái tên từng để lại dấu ấn với bóng đá Việt Nam như tiền vệ Phạm Thành Lương, cựu trung vệ Vũ Như Thành, 2 cựu cầu thủ của CLB Thể Công là Thạch Bảo Khanh và Nguyễn Mạnh Dũng cùng cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Đức.

    Phần quan trọng nhất của gala là lễ trao giải Quả bóng vàng phủi 2017. Từ danh sách đề cử ban đầu, ban tổ chức rút gọn xuống còn 3 cái tên gồm Long "tôm" (Tin lớn và Anh em), Tuấn "bệu" (EOC) và Phương "Vertu" (Top Group).

    Cuối cùng, giải thưởng quan trọng nhất đã gọi tên Long "tôm". Phương "Vertu" năm ngoái nhận Quả bóng vàng, năm nay đành nhận danh hiệu Quả bóng bạc. Quả bóng đồng thuộc về Tuấn "bệu".

    Thành Lương cùng nhiều cựu tuyển thủ dự lễ trao giải QBV phủi - Bóng Đá

    Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng (giữa) nhận Quả bóng vàng hộ Long "tôm" - người vắng mặt vì bận thi đấu cho CLB Bình Dương.

    Đây là thành tích xứng đáng với những gì Long "tôm" thể hiện. Nguyễn Thanh Long (tên thật của anh) là đầu tàu của Tin lớn và Anh em vô địch HPL mùa vừa rồi. Anh cũng được CLB Bình Dương thử việc và chính thức khoác áo số 15 của đội bóng đất Thủ từ đầu năm nay. Mới đây, Long "tôm" đã chơi rất tốt trong chiến thắng 2-1 của CLB Bình Dương trước đội Nam Định.

    Đây là năm thứ 2 sự kiện trao Quả bóng vàng phủi được tổ chức. Tại gala, tiền vệ Thành Lương cho biết những giải thưởng này rất có ích với bóng đá phong trào: "Theo tôi đây là một giải thưởng tôn vinh những đóng góp của các cầu thủ thi đấu phong trào trong nhiều năm qua.

    Đây cũng là động lực để các cầu thủ thi đấu cống hiến, thể hiện được nhiều hơn, ghi được nhiều bàn thắng và có các pha bóng đẹp cống hiến cho khán giả".

    Phúc Long | 10:00 21/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...