MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Thành “kếu” nói gì về vị trí hậu vệ phải của Hoàng “bò” ở ĐT Việt Nam?

    19:07 Thứ ba 30/10/2018

    BongDa.com.vn Nhà vô địch AFF Cup 2008, hậu vệ Vũ Như Thành đánh giá rất cao kinh nghiệm của Trọng Hoàng ở ĐT Việt Nam, tuy nhiên Thành “kếu” cho rằng vị trí hậu vệ phải không phải sở trường của Hoàng “bò”.

    Đến thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam đã chính thức kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có 3 trận giao hữu chính thức. Trong đó có một chiến thắng và hai thất bại. Tuy nhiên, điều HLV Park Hang-seo mong đợi nhất không phải là kết quả ở những trận giao hữu đó mà chính là sự ổn định về mặt đội hình, lối chơi cũng như sàng lọc nhằm chọn ra 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2018.

    trong-hoang

    Cựu trung vệ ĐTQG Việt Nam không đánh giá cao Trọng Hoàng ở vai trò hậu vệ phải. 

    Đặc biệt quan trọng, trước giờ ĐT Việt Nam tập trung HLV Park Hang-seo không có hai học trò cưng là Phạm Xuân Mạnh và hậu vệ cánh phải Vũ Văn Thanh. Trên đất Hàn trong những buổi tập và thi đấu của ĐT Việt Nam, vị chiến lược gia 59 tuổi người Hàn Quốc lần lượt thử nghiệm Quốc Chí, Văn Thành, Trọng Hoàng,... Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự máu lửa trong lối chơi, Hoàng “bò” đang là cái tên chiếm được cảm tình lớn của thầy Park.

    Tuy nhiên chia sẻ mới đây trên báo chí, nhà vô địch AFF Cup 2008, Vũ Như Thành cho rằng vị trí hậu vệ phải không phải sở trường của Nguyễn Trọng Hoàng: “Trước kia, tôi và Trọng Hoàng ăn tập với nhau trên đội tuyển. Nên tôi hiểu được phần nào về cách thi đấu của Hoàng. Kinh nghiệm Quốc tế là điều mà ông Park rất cần ở cậu ta. Bên cạnh khả năng hỗ trợ tấn công và tinh thần thi đấu như một chiến binh là điểm mạnh đến từ Hoàng "bò" mà ông Park có thể khai thác.

    HLV Park Hang-seo nói gì về danh sách 5 cầu thủ bị loại - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo vẫn đau đầu trong việc lựa chọn người thay thế Văn Thanh vị trí hậu vệ phải. 

    Thế nhưng, vị trí hậu vệ phải không phải là sở trường của Trọng Hoàng. Đó là điều tôi lo lắng. Bởi cảm giác chọn vị trí phòng ngự của Hoàng không tốt. Chơi hậu vệ biên là điều không dễ. Bạn phải biết cách bọc lót, chọn thời điểm cùng dâng lên để bẫy việt vị, không bị cuốn vào đối thủ và hạn chế những đường tạt bóng vào trong vùng cấm. Những điều đó Hoàng cần phải cải thiện.”

    Hoàng “bò” là một trong những cầu thủ có kinh nghiệm ăn cơm tuyển nhiều sau “lão tướng” Anh Đức. Trong thời gian ĐT Việt Nam tập trung tại Hàn Quốc, Hoàng “bò” được HLV Park Hang-seo cho hồi hương để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, chỉ đúng một ngày sau đó cầu thủ thuộc biên chế của FLC Thanh Hóa tức tốc bay sang Hàn Quốc để có mặt trận đấu cuối gặp Seoul E-land theo lịch triệu tập của ban huấn luyện ĐT Việt Nam.

    Phương Nam | 18:45 30/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...