MỚI NHẤT :
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Thành "kếu" nói gì khi gia nhập ngôi sao châu Á đấu cựu tuyển thủ Tây Ban Nha?

    20:49 Thứ sáu 26/04/2019 | 3

    BongDa.com.vn Theo tiết lộ từ chính cựu trung vệ thép của ĐT Việt Nam, ngày 28/4 tới đây Như Thành, Tài Em sẽ khoác áo ĐT Các ngôi sao châu Á đá giao hữu với ĐT Các ngôi sao Tây Ban Nha tại Malaysia.

    Theo đó, ĐT các ngôi sao Tây Ban Nha sẽ có một loạt cựu danh thủ lừng lẫy một thời như Raul Gonzalez, Fernando Hierro hay Gaizka Mendieta. Trong khi đó, ĐT Các ngôi sao châu Á cũng sẽ có những cái tên nổi tiếng như Park Ji Sung, Shunsuke Nakamura.

    Như Thành, Tài Em gia nhập ngôi sao châu Á chuẩn bị đấu cựu tuyển thủ Tây Ban Nha - Bóng Đá

    Cựu trung vệ Như Thành đóng góp rất lớn vào chiếc Cúp vàng lịch sử bóng đá Việt Nam AFF 2008. 

    Được biết, cựu tuyển thủ Vũ Như Thành, cùng một đồng đội khác ở ĐT Việt Nam là tiền vệ Phan Văn Tài Em sẽ cùng khoác áo ĐT Các ngôi sao châu Á tham dự trận đấu giao hữu với ĐT Các ngôi sao Tây Ban Nha, diễn ra ở Malaysia vào ngày 28/4.

    Phía đội hình "huyền thoại" Đông Nam Á được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu người Malaysia ông Zainal Abidin Hassan. Người gác đền là cựu thủ môn Chanthakhad Sianphongsay từng chơi cho tuyển Lào. Một vài huyền thoại bóng đá Malaysia như cựu danh thủ Rajagobal Krishnasamy.

    Đây là lần đầu tiên một trận đấu giữa các huyền thoại bóng đá Đông Nam Á với huyền thoại La Liga được tổ chức. Ở lần tham dự này, Phan Văn Tài Em mang số áo 22, còn Vũ Như Thành mặc áo số 5.

    Như Thành, Tài Em gia nhập ngôi sao châu Á chuẩn bị đấu cựu tuyển thủ Tây Ban Nha - Bóng Đá

    Ngôi sao tiền vệ Tài Em vẫn chưa trở lại cùng bóng đá Việt Nam sau khi chia tay Sài Gòn FC. 

    Hiện tại Vũ Như Thành đang là HLV tự do, cựu trung vệ thép của ĐT Việt Nam đang mở lớp đào tạo trẻ ở Hà Nội. Còn với Phan Văn Tài Em, sau khi chính thức nhận lời lãnh đạo Sài Gòn FC làm HLV trưởng đội bóng này mùa giải 2018, tuy nhiên Tài Em đã không thành công và chính thức xin từ chức ở giai đoạn sau đó của V-League 2018. Hiện tại, Tài Em vẫn chưa nhận lời dẫn dắt hoặc làm đại diện cho bất kỳ đội bóng nào, sau khi từ chức ở đội bóng Sài Gòn FC.

    Theo chia sẻ của trung vệ Như Thành với truyền thông rằng: “Thành phần của đội tuyển các ngôi sao châu Á có rất nhiều đại diện từ các nền bóng đá ở châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia, Lào, Thái Lan, Malaysia. Mỗi nước có 1 thành viên tham dự trận đấu này. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Việt Nam có 2 người là Như Thành và Tài Em.”

    Phương Nam | 01:25 27/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...