MỚI NHẤT :
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • Thanh Hóa buông AFC Cup để tập trung cho V-League 2018?

    23:57 Thứ năm 08/03/2018

    Dù vẫn còn 3 trận đấu trong giai đoạn lượt về, nhưng qua những trận đấu gần đây có dấu hiệu cho thấy đội bóng xứ Thanh có kế hoạch buông đấu trường AFC Cup 2018 để tập trung vào cuộc đua giành chức vô địch V-League 2018.

    V-League 2018 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 10/3 tới. Tuy nhiên, ở lượt trận đấu đầu tiên Thanh Hóa và SLNA sẽ không ra sân thi đấu do đang bận tham dự đấu trường AFC Cup 2018. Trong những trận đấu của lượt đi bảng đấu của mình, Thanh Hóa và SLNA đã thể hiện 2 bộ mặt trái ngược.

    Theo đó, dù không sở hữu đội hình khủng như FLC Thanh Hóa nhưng SLNA đang cho thấy tham vọng lớn của mình ở đấu trường châu lục khi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã bất bại ở cả 3 trận đấu và giành được 7 điểm. Hiện SLNA đang tạm thời đứng vị trí số 1 tại bảng H và rộng cánh cửa giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp ở sân chơi này.

     - Bóng Đá

     Thanh Hóa thua ngược trận thứ 2 liên tiếp chỉ trong 8 phút.

    Trái ngược với màn trình diễn ấn tượng của SLNA, CLB Thanh Hóa dù đang sở hữu đội hình được đánh giá với nhiều cái tên chất lượng như Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Omar,… lại thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt ở những trận đấu gần đây. Theo đó, ngoài chiến thắng ở lượt trận mở màn trước Global Cebu trên sân Mỹ Đình, trong 2 chuyến làm khách gần nhất tại AFC Cup 2018, Thanh Hóa dù có lợi thế vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhưng đã bị đối thủ lội ngược dòng thành công trong hiệp thi đấu thứ 2.

    Mới nhất, trong chuyến làm khách của Bali United chiều ngày 7/3 vừa qua, một lần nữa đoàn quân của HLV Mihail Cucchiaroni sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công tiền vệ người Nhật Bản Ryaturo Karube từ tình huống đá phạt trực tiếp ở phút 31.

    Tuy nhiên, trong hiệp thi đấu thứ 2, Thanh Hóa đã phải chia tay với giấc mơ giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên đất Indonesia khi nhận tới 3 bàn thua chỉ trong quãng thời gian 8 phút. Theo đó, từ phút 66 đến 74, những sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến Thanh Hóa phải nhận 3 bàn thua liên tiếp để rồi nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Thanh Hóa tại đấu trường châu lục trái ngược với thành tích bất bại của SLNA.

    Với thất bại này, Thanh Hóa đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3 tại bảng G khi để mất vị trí thứ 2 vào tay chính đối thủ Bali United. Trong khi đó, ở lượt trận thứ 3 bảng G, Yangon United tiếp tục nối dài màn trình diễn ấn tượng của mình bằng chiến thắng 3-0 trước Global Cebu trên sân nhà. Với 3 chiến thắng từ đầu mùa, Yangon United tạm đứng vị trí số 1 tại bảng G và đang rộng cửa giành vé đi tiếp.

    Sau hai trận thua ngược liên tiếp, hy vọng tiến xa của Thanh Hóa tại AFC Cup 2018 đang trở nên mong manh dù đội bóng xứ Thanh vẫn còn 3 trận đấu trong giai đoạn lượt về tới đây. Bởi trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ phải phân chia lực lượng để tham dự nhiều đấu trường khác nhau khi V-League 2018 đã chính thức khởi tranh. Ở thời điểm hiện tại, giới chuyên môn trong nước đang có nhận định rất có thể đoàn quân của HLV Mihail Cucchiaroni sẽ buông tay ở đấu trường AFC Cup 2018 để tập trung vào cuộc đua giành chức vô địch V-League mùa giải năm nay sau nhiều năm liên tiếp hụt hơi trong cuộc đua giành chức vô địch.

    Nam Anh | 10:49 08/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...