MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Thắng trận, HLV Mai Đức Chung vẫn không hài lòng về học trò

    19:03 Thứ năm 17/08/2017

    BongDa.com.vn Dù có được chiến thắng trước ĐT nữ Philippines ở lượt trận đầu tiên với tỉ số 3-0, nhưng ông Chung “xe ca” vẫn không hài lòng về màn thể hiện của các học trò.

    ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy khó khăn trước đội bóng được đánh giá thấp hơn là ĐT nữ Philippines, dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn không thể một lần làm tung lưới đối phương trong hiệp 1.

     - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung không hài lòng về tâm lý của học trò.

    Phải đợi tới hiệp 2, nhờ vào những điều chỉnh trong lối chơi thì ĐT nữ Việt Nam mới có thể làm tung lưới đối thủ nhờ ba bàn thắng của Hải Yến, Huỳnh Như và Tuyết Dung. Sau trận đấu, ông Chung “xe ca” đã chỉ ra những điểm yếu của học trò trong trận đấu này: “Chúng tôi thắng và có 3 điểm nhưng thực tế đôi chơi không được tốt. Các cầu thủ vào trận với tâm lý rất nặng nề, dẫn đến việc phối hợp không tốt, không thực hiện đúng ý đồ của ban huấn luyện đề ra. Tôi muốn họ tấn công biên, bởi đối phương tập trung số đông để phòng ngự, nhưng họ đã không làm được,” Cựu HLV trưởng B. Bình Dương chia sẻ.

    Nhưng HLV Mai Đức Chung cũng tin rằng chiến thắng này sẽ giúp cho các cầu thủ nữ có được tâm lý tốt hơn để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo: “Tôi tin rằng chiến thắng ngày hôm nay sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam giải tỏa được tâm lý đè nặng, để họ chơi tốt hơn ở các trận đấu kế tiếp. Đội sẽ phấn đấu từng trận một chứ chưa dám nói trước điều gì,” ông nói thêm.

     - Bóng Đá

     ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu khó khắn trước ĐT nữ Philippines. Ảnh: Duy Anh.

    Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV trưởng ĐT nữ Philippines tỏ ra không quá bất ngờ về thất bại này: “Chúng tôi biết Việt Nam là đối thủ rất mạnh nên yêu cầu các cầu thủ tập trung thi đấu hết sức. Họ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong hiệp 1. Tôi hy vọng họ sẽ làm tốt như thế trong hiệp 2, nhưng rõ ràng Việt Nam đã có những điều chỉnh hợp lý để ghi bàn,” bà Dmzon Marnelli Salvador cho biết.

    Với chiến thắng trước ĐT nữ Philippines, ĐT nữ Việt Nam đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng B khi có hiệu số tốt hơn ĐT nữ Thái Lan. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Mai Đức Chung là ĐT nữ Myanmar.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:45 17/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...