MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Thắng trận "Derby U23" trên phố núi, HLV Hà Nội FC nói gì?

    19:55 Thứ tư 19/09/2018

    BongDa.com.vn HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho biết ông hài lòng về kết quả nhưng việc cầu thủ thi đấu thiếu tập trung để HAGL có 3 bàn gỡ là điều đáng trách.

    Không tung ra đội hình mạnh nhất, Hà Nội FC vẫn có được chiến thắng thuyết phục 5-3 trước HAGL ngay trên sân Pleiku. Nói về điều khiến mình hài lòng và chưa hài lòng của các học trò, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Trận đấu hôm nay tôi rất hài lòng về kết quả mà toàn đội có được. Dù có các cầu thủ trẻ vào sân nhưng họ đã thi đấu rất tốt. Tuy nhiên, điều khiến tôi không thật sự hài lòng khi một số thời điểm cả đội thi đấu mất tập trung. Hà Nội đã có 4 bàn dẫn trước và khi có kết quả tốt thì một số cầu thủ chơi chủ quan, điều này giúp HAGL hưng phấn ghi 3 bàn thắng."

     - Bóng Đá

    HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội FC chơi bóng nghiêm túc, cống hiến vì khán giả. Ảnh: Đình Viên. 

    Hà Nội FC đã chính thức lên ngôi vô địch trước đó 5 vòng đấu, thế nhưng rõ ràng đội bóng đến từ thủ đô vẫn thi đấu rất quyết tâm và tôn trọng khán giả: "Đối với tôi cũng như cầu thủ Hà Nội FC ở từng trận đấu thì luôn có những tai nạn nhưng tôi nói với các em mình vấp ngã ở đâu đứng lên ở đấy. Ở sân Pleiku lần này chúng tôi không quan trọng kết quả mà chỉ tập trung chơi cống hiến để phục vụ cho người hâm mộ."

    Nói về mục tiêu cho trận bán kết lượt về gặp Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: "Dù đã vô địch trước đó 5 vòng nhưng chúng tôi chơi cống hiến hết mình vì khán giả. Với Hà Nội FC lúc này chúng tôi cũng phải cân đối nhân sự để chuẩn bị tốt nhất cho bán kết Cúp QG. Hôm nay chúng tôi đã luân chuyển rất nhiều, cho cầu thủ trẻ vào nhưng đã có tinh thần, khát khao, các cầu thủ đã chơi rất tốt. Rõ ràng việc nhận kết quả 3-3 ở lượt đi khiến Hà Nội FC thất thế và bất lợi.

     - Bóng Đá

    Hà Nội FC còn trận đấu rất quan trọng gặp Bình Dương ở lượt về Cup QG 2018. 

    Về chiến thuật chúng tôi chưa thể tiết lộ nhưng sẽ cố gắng chơi cống hiến, bóng đá thì có rất nhiều yếu tố chưa thể nói trước được điều gì, Bình Dương là đối thủ thi đấu rất khó chịu."

    Phương Nam | 19:30 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...