MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Thắng nhọc Lào, HLV Malaysia buông lời "đe dọa" ĐT Việt Nam

    12:03 Thứ ba 13/11/2018

    BongDa.com.vn HLV Tan Cheng Hoe khẳng định ĐT Malaysia sẽ không chơi phòng ngự ở trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 16/11.

    Dù chỉ tiếp đón ĐT Lào, một đội tuyển với đa số là những cầu thủ bán chuyên, nhưng ĐT Malaysia đã có khởi đầu khó khăn khi để đội khách vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 7. Phải đợi đến màn tỏa sáng đúng lúc của lão tương Talaha Idlan, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe mới có thể ngược dòng thắng lại 3-1 và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A.

    Thắng nhọc Lào, HLV Malaysia buông lời

     ĐT Malaysia thật sự là thử thách lớn đối với ĐT Việt Nam.

    Malaysia đã có trận đấu không hề dễ dàng với Lào. Ở trận đấu này, các cầu thủ của tôi đã cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Bị thủng lưới sớm, đối thủ phòng ngự số đông nhưng đội vẫn không từ bỏ, kiên trì tấn công. Tôi hy vọng tinh thần này sẽ tiếp tục được thể hiện trong trận làm khách của Việt Nam sắp tới.” HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận.

    Có lợi thế sau 2 trận thắng, nhà cầm quân 50 tuổi này đang rất tự tin trong chuyến làm khách trước ĐT Việt Nam vào ngày 16/11 tới, ông khẳng định ĐT Malaysia sẽ không chơi phòng ngự để kiếm ít nhất 1 điểm: “Dù phải làm khách trước Việt Nam, nhưng Malaysia sẽ không đá phòng ngự suốt 90 phút. Đội sẽ chơi tấn công và tìm kiếm bàn thắng.

    Trong khi đó, HLV Park Hang-seo cũng khẳng định ông và học trò sẽ có đấu pháp hợp lý ở trận này: “Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ cả về tâm thế lẫn đấu pháp. Cần có cách tiếp cận trận đấu hợp lý để không cho đối thủ kiểm soát chúng ta. Phải dứt điểm tốt hơn trận thắng Lào. Sân nhà là một lợi thế lớn mà chúng ta cần phải tận dụng tối đa. Mỗi trận đấu của Việt Nam sẽ là một trận chung kết. Trận gặp Malaysia không phải ngoại lệ

    Thắng nhọc Lào, HLV Malaysia buông lời

     HLV Tan Cheng Hoe khẳng định sẽ không chơi phòng ngự ở trận đấu với ĐT Việt Nam.

    ĐT Malaysia sẽ tới Việt Nam trong ngày 14/11 tới. Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình. Trận này sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng A, qya đó giành vé vào bán kết AFF Cup 2018.

    Tịnh Đế | 11:40 13/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...