MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Thắng dễ Australia, U23 Hàn Quốc điền tên vào Chung kết, lấy vé dự Olympic Tokyo

    22:11 Thứ tư 22/01/2020

    BongDa.com.vn Với chiến thắng dễ dàng trước U23 Australia, U23 Hàn Quốc đã giành quyền lọt vào Chung kết, qua đó đoạt luôn tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

    Ở đẳng cấp cao hơn, U23 Hàn Quốc nhập cuộc tự tin trước U23 Australia.  Phút thứ 3, Oh Se-hun tung cú sút quyết đoán chân trái nhưng bóng tìm đến đúng vị trí thủ môn Glover đã lựa chọn sẵn. Phút 12, sau pha đánh đầu của Oh Se-hun, bóng tìm đến vị trí của Um Won-sang, cầu thủ số 17 tung cú sút quyết đoán nhưng bóng đi không chính xác.

    Sau trận Austrlia  vs Hàn Quốc - Bóng Đá

     U23 Hàn Quốc dồn ép U23 Australia trong suốt thời gian trận đấu.

    Phút 25, Oh Se-hun có pha xử lý bình tĩnh rồi tung cú sút đưa bóng đi dội cột khung thành Australia. Sáu phút sau, Um Uwon-sang có pha dứt điểm từ góc hẹp khiến 1 hậu vệ Australia lúng túng, suýt nữa đưa bóng về lưới nhà. Vào phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, Kim Dae-won tung cú sút trước vòng vây của 3 cầu thủ áo vàng nhưng bóng vẫn đi không chính xác. Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Sang hiệp 2, thế chủ động vẫn thuộc về những chiến binh Taegeuk. Phút 47, Kim Dae-won tung cú sút trước nguy hiểm giữa vòng vây các cầu thủ Australia nhưng bóng không đi vào trong khuôn khổ khung thành. Và điều gì đến đã đến, phút 56, sau cú dứt điểm chạm cột của You-hyeon, Kim Dae-won băng vào đệm bóng ở cự ly gần đưa U23 Hàn Quốc vượt lên 1-0.

    Thừa thắng xông lên, đội tuyển xứ sở Kim Chi tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 78. Từ pha tranh chấp bóng bổng thành công Lee Dong-gyeong thoát xuống, khống chế rồi tung cú sút quyết đoán vào góc gần hạ gụ thủ thành Glover.

    Sau trận Austrlia  vs Hàn Quốc - Bóng Đá

     U23 Hàn Quốc giành tấm vé thứ 3 của châu Á dự Olympic Tokyo 2020.

    Thời gian còn lại đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và U23 Hàn Quốc đã giành tấm vé thứ 2 (sau U23 Saudi Arabia - đội vừa thắng U23 Uzbekistan ở trận Bán kết 1) lọt vào trận Chung kết của giải đấu. Đồng thời, đại diện Đông Á đã giành tấm vé thứ 3 của châu Á dự Olympic Tokyo (sau Nhật Bản và Saudi Arabia).

    Trong khi đó, U23 Australia sẽ cùng tranh tài với U23 Uzbekistan để lấy tấm vé sau cùng dự Thế vận hội tại xứ sở hoa anh đào vào mùa hè này.

    Tỷ số: U23 Australia 0-2 U23 Hàn Quốc.

    Ghi bàn: Kim Dae-won (56'), Lee Dong-gyeong (78').

    Đội hình ra sân:

    U23 Australia: Glover, Mourdoukoutas, Cleur, Gersbach, Ryan, Matcalfe, Bugagiar, Baccus, Italiano, Toure, O'Neill.

    U23 Hàn Quốc: Beom-keun, Tae-wook, Sang-min, You-hyeon, Yoon-sung, Dae-won, Dong-hyun, Seung-won, Du-Jae, Won-sang, Se-hun.

    Đăng Huy | 21:41 22/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...