MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Thắng Cologne, trụ cột của Dortmund đồng loạt khẳng định 1 điều

    10:44 Thứ bảy 24/08/2019

    BongDa.com.vn Các trụ cột của Borussia Dortmund đều xác nhận cùng 1 điều trong trận thắng trước Cologne.

    Làm khách trên sân của Cologne, Borussia Dortmund đã gặp một đội bóng khó chịu khi bị dẫn bàn trước ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đội bóng áo vàng đen phải chờ đến 20 phút cuối cùng thi đấu bùng nổ mới giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng 2 Bundesliga. 

    Dẫu đây là một trận đấu khó khăn nhưng mục tiêu giành chiến thắng đã được Dortmund cụ thể hóa. Do đó, các trụ cột câu lạc bộ đều cảm thấy hài lòng.

    Marco Reus:

     Dortmund vừa có cuộc ngược dòng trước Cologne tại vòng 2 Bundesliga.

    Sau trận đấu, Roman Burki, Julian Brandt và Marco Reus đã có những lời phát biểu trên bvb.de:

    Roman Burki: "Thực ra, chúng tôi đã có khởi đầu tốt và kiểm soát được trận đấu của mình. Nhưng Cologne thi đấu khó chịu hơn và áp dụng phong cách chơi thiên về thể chất nhiều hơn nên khiến chúng tôi rất khó để giải quyết. Đó cũng là lý do họ có bàn thắng từ tình huống cố định."

    "Toàn đội đã có trận đấu khó khăn nhất là trong hiệp 1. Trong giờ nghỉ, chúng tôi đã nói Cologne khó lòng duy trì nhịp độ này trong 90 phút và đó là điều đã xảy ra. Chúng tôi biết rồi sẽ có cơ hội nên tôi hài lòng khi ghi được 3 bàn thắng vô cùng sắc bén. Tôi vui vì đã có chiến thắng trong 1 cuộc đối đầu khó khăn trên sân khách."

    Julian Brandt: "Hôm nay rất khó khăn. Cologne đang có phong độ tốt và chơi tuyệt hay trong hiệp 1. Bạn có thể thấy chúng tôi đã khó khăn thế nào. Trong hiệp 2, đội bóng kiểm soát tốt hơn và may mắn đã ghi được 3 bàn thắng. Tôi đã cố gắng hết sức và thật tốt khi biết những chàng trai khác trên ghế dự bị có thể đem đến nét đột phá mà chúng tôi cần."

    Marco Reus: "Một trận đấu khó hơn chúng tôi mong đợi. Phải thừa nhận màn trình diễn của chúng tôi trong hiệp 1 là không tốt. Toàn đội đã thi đấu tệ và mất quyền kiểm soát bóng thường xuyên. Sau khi bị dẫn bàn, đội bóng phải mất khoảng thời gian để lấy lại chính mình. 

    Marco Reus:

     Reus và các đồng đội rất hài lòng về kết quả của trận đấu này.

    "Chúng tôi đã nói rằng cần phải chơi quyết liệt hơn và tấn công mạnh mẽ hơn. Những sự thay đổi tốt cho phép chúng tôi thực hiện điều đó. Tôi nghĩ toàn đội đã có phản ứng tốt trong hiệp 2 và khi kết thúc trận đấu, đây là một kết quả công bằng."

    Video về tài năng thiên bẩm của Jadon Sancho:

    Lữ Phong | 10:10 24/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...