MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Than Quảng Ninh trở thành ‘bệnh viện’ ở giai đoạn quan trọng mùa giải

    10:18 Thứ ba 21/03/2017

    Than Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải 2017, tuy nhiên HLV PhanThanh Hùng đang đối mặt với những vấn đề đau đầu về lực lượng.

    Đội bóng đất Mỏ của HLV Phan Thanh Hùng vừa có chiến thắng 2-0 trong trận tiếp đón cựu vương B.Bình Dương trên sân Cẩm Phả cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng không cười tươi như mọi khi bởi đội bóng đất Mỏ đã phải trả những giá đắt cho chiến thắng này.

    Theo đó, vị chiến lược gia người Đà Nẵng buộc phải thực hiện 3 sự thay đổi người bất đắc dĩ do các trụ cột như Thanh Hào, Nguyên Sa và Văn Hiếu lần lượt gặp chấn thương nặng không thể tiếp tục thi đấu.

     - Bóng Đá

    Than Quảng Ninh trở thành bệnh viện trong giai đoạn quan trọng.

    Theo những thông tin mới nhất được đội ngũ nhân viên y tế của Than Quảng Ninh tiết lộ, thời gian để Thanh Hào, Nguyên Sa và Văn Hiếu trở lại thi đấu vẫn chưa được xác định. Với những ca chấn thương mới này, Than Quảng Ninh đang trở thành một “bệnh viện” thu nhỏ khi có tới 5 cầu thủ khác nhau phải nghỉ bởi chấn thương. Trước đó, Thanh Hiền và Xuân Hùng vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương.

    Cùng với ảnh hưởng của nạn chấn thương, mới đây tiền vệ Bùi Tiến Dụng cũng đã nói lời chia tay với đội bóng đất Mỏ để tìm bến đỗ mới trong giai đoạn lượt về tại V.League 2017. Trong thời gian qua, việc không thường xuyên được ra sân thi đấu thường xuyên khiến ban lãnh đạo CLB PVF quyết định cho tài năng của mình rời đội bóng đất Mỏ để tìm kiếm bến đỗ mới. Trước mắt, Tiến Dụng sẽ tập trung cùng U20 Việt Nam bước vào quá trình tập luyện chuẩn bị cho U20 World Cup 2017 trước khi đưa ra quyết định về tương lai trong thời gian tới.

    Việc một loạt cầu thủ chấn thương cùng sự ra đi của Tiến Dụng khiến Than Quảng Ninh rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang phải căng sức mình trên hai mặt trận là V.League và AFC Cup. Vào ngày 23/3, Than Quảng Ninh sẽ có trận đấu bù với XSKT Cần Thơ trong khuôn khổ vòng 9 V.League trên sân của đội bóng Tây Đô.

    Sau trận đấu này, đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng phải di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Home United trong khuôn khổ lượt về vòng bảng tại AFC Cup 2017. Đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng đang gặp khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi chỉ giành được 2 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên. Chỉ 4 ngày sau trận đấu tại AFC Cup 2017, Than Quảng Ninh phải Nam tiến để làm khách trên sân của Long An.

    Trước lịch thi đấu dày đặc trong thời gian tới, HLV Phan Thanh Hùng đã lên tiếng thừa nhận những khó khăn về lực lượng: “Chúng tôi đang gặp khó khăn về lực lượng do phải căng sức thi đấu cả hai mặt trận. Dù sao, đây cũng là lần đầu Than Quảng Ninh tham dự giải đấu cấp châu lục nên chúng tôi vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt nhất. Đó là bài học cho Than Quảng Ninh trong tương lai xa. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng, một số cầu thủ trẻ sẽ chơi tốt khi được trao cơ hội”.

    Đức Anh | 09:48 21/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...