MỚI NHẤT :
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • Thần đồng Malaysia: "Chúng tôi muốn vô địch AFF Cup"

    11:37 Thứ bảy 24/11/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ trẻ tài năng bóng đá Malaysia, Akhyar Rasid đã bày tỏ mong ước đội tuyển của anh sẽ chinh phục thành công chức vô địch AFF Cup 2018.

    Sau 3 lượt trận vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018, tuyển Malaysia giành được 2 chiến thắng cùng 1 trận thua, tạm xếp ở vị trí thứ 3 sau Việt Nam và Myanmar. 

    Dù vậy, nếu vượt qua tuyển Myanmar trong trận đấu tối nay, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ giành được tấm vé góp mặt ở vòng bán kết mà không cần quan tâm đến các kết quả còn lại.

    Vấn đề còn lại với Malaysia chỉ là việc, liệu họ có thể vượt qua nỗi ám ảnh của trận thua Việt Nam và phát huy tối đa khả năng để đánh bại đối thủ.

    Thần đồng Malaysia:

    Akhyar Rasid là một trong những thần đồng của bóng đá Malaysia.

    Phát biểu về vấn đề này, tài năng trẻ 19 tuổi của bóng đá Malaysia, Akhyar Rasid chia sẻ: "3 điểm sẽ giúp chúng tôi đi tiếp và đội tuyển sẽ chiến đấu hết mình vì mục tiêu này. 

    Malaysia đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng, tuy nhiên toàn đội vẫn cần thêm thời gian để phát huy hết sức mạnh của mình. Dù vậy, với sự ủng hộ khán giả nhà, tôi hy vọng toàn đội sẽ chinh phục thành công chức vô địch AFF Cup, điều đội bóng đã từng làm vào năm 2010". 

    Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19h30, cùng giờ với trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia.

    Phi Yến | 10:18 24/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...