MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Thần đồng Anh quốc đi vào lịch sử Bundesliga

    14:57 Chủ nhật 22/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn Jadon Sancho - tài năng tuổi teen được người Anh chờ đợi nhất lúc này, đã đi vào lịch sử bóng đá Đức, Dortmund và thậm chí là lịch sử của người Anh.

    Ở tuổi 17 và 210 ngày, Jadon Sancho đã trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ra sân cho Borussia Dortmund ở một trận đấu chính thức tại Bundesliga. Anh cũng là cầu thủ trẻ thứ 6 trong lịch sử Dortmund từng ra sân ở Bundesliga.

    Thần đồng Anh quốc đi vào lịch sử Bundesliga - Bóng Đá

    Vào sân thay người ở phút 84, Jadon Sancho đã trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất từng chơi tại Bundesliga. 

    Nhưng quan trọng hơn, Jadon Sancho đã trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất từng chơi tại Bundesliga. Đây là cột mốc đáng tự hào cho nền bóng đá trẻ Anh quốc. Mùa Hè vừa qua, rất nhiều cầu thủ trẻ xứ sở sương mù đã chấp nhận "du học" sang các nền bóng đá khác như Hà Lan, Đức hay thậm chí là Tây Ban Nha khi không cảm thấy có cơ hội tốt hơn ở Anh quốc.

    Đầu tàu trong số đó là Jadon Sancho, được đánh giá là một trong những viên ngọc thô nhiều hứa hẹn nhất học viện đào tạo Manchester City. Anh đã cập bến Borussia Dortmund dù Manchester City đề nghị hợp đồng mới với mức lương lên tới 30.000 bảng/tuần cho cầu thủ sinh năm 2000.

    Dortmund sau đó phải trả cho Man City khoản phí 8 triệu bảng, dù có thể chờ thêm vài tháng tới mà không mất xu nào. Sau đó anh ký hợp đồng 5 năm với Dortmund, mang áo số 7, số áo mà Dembele để lại sau khi đến Barcelona.

    Dortmund kỳ vọng rất lớn vào bản hợp đồng này. Tuần trước, dù đang chơi cho U17 Anh ở World Cup tại Ấn Độ, thần đồng Jadon Sancho vẫn bị Dortmund triệu hồi về lại để thi đấu cho CLB và có màn ra mắt.

    Video tài năng của Jadon Sancho:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 14:54 22/10/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...