MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Tham vọng bá chủ, Barca chốt hai mục tiêu tối thượng cho hàng công

    19:33 Thứ bảy 28/11/2020

    BongDa.com.vn Đội bóng xứ Catalan muốn xây dựng một hàng tiền đạo cực khủng sau kỷ nguyên của Lionel Messi.

     

    Neymar Jr: 'Bóng đá cảm ơn Diego vì đã chọn môn thể thao này'

    Mặc dù Barcelona phải thực hiện chính sách giảm lương để đưa CLB từng bước thoát khỏi cơn khủng hoảng tài chính, tuy nhiên đội bóng xứ Catalan vẫn đang có những nước đi cho riêng mình trong chính sách chuyển nhượng.

    Theo nguồn tin mới nhất từ ấn phẩm Mundo Deportivo, Barca dự định sẽ chiêu mộ cả hai ngôi sao đình đám Neymar và Erling Haaland khi thời cơ đến.

    Barcelona have been linked with moves for both Neymar and Erling Haaland - Bóng Đá

     Barca muốn chiêu mộ cả Haaland và Neymar.

    Cụ thể mới đây, một trong những ứng cử viên cho chiếc ghế chủ tịch đội chủ sân Camp Nou, ông Emili Rousaud tuyên bố rằng, Barca chắc chắn sẽ tái hợp Neymar theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2022, nếu ông đắc cử. 

    Giờ đây việc chiêu mộ cựu thần đồng Santos đã trở thành câu cửa miệng đối với mọi nhân vật muốn tranh cử chức vị quyền lực nhất Barca. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bất chấp tình hình tài chính khủng hoảng, họ vẫn tiếp tục đặt tham vọng chiêu mộ chân sút trẻ đang khuấy đảo trời Âu, Erling Haaland.

    Dù hợp đồng giữa cầu thủ người Na Uy và Borussia Dortmund vẫn còn thời hạn đến tận năm 2024, tuy nhiên trong bối cảnh Haaland đang tiến bộ vượt bậc, việc anh chia tay đội bóng vùng Ruhr chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Chính vì vậy, phía Barca cho rằng nếu họ tận dụng tốt cơ hội này, khả năng cao CLB sẽ có thể sở hữu trung phong tiềm năng bậc nhất làng túc cầu. 

    Trường Sơn | 19:03 28/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...