MỚI NHẤT :
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Tham vọng của CLB TP HCM

    09:12 Thứ sáu 05/01/2018

    Sáng 05/01, CLB TP HCM ra mắt HLV trưởng Toshiya Miura và các tân binh ở mùa bóng 2018. Trong đó có nhân vật được xem là đặc biệt so với phần còn lại của V-League: chuyên gia thể lực người Đức Martin Forkel.

    Bên cạnh tân HLV Miura đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị tham gia buổi lễ ra mắt và công bố bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với CLB TP HCM, đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh còn ra mắt những tân binh như Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức, Thanh Diệp… Các cầu thủ được đưa về đều từng khoác áo U23 hoặc tuyển Việt Nam.

    Tuy nhiên, nhân vật khiến nhiều người bất ngờ nhất lại là chuyên gia thể lực người Đức Martin Forkel. Gọi là bất ngờ vì khá lâu mới có một CLB ở V-League thuê chuyên gia thể lực giỏi. Ông Forkel từng có thời gian làm việc gần 2 năm với VFF và chỉ mới chia tay VFF trong năm 2017 sau khi để lại nhiều ấn tượng mạnh. Đáng chú ý, chuyên gia thể lực người Đức này giúp U19 Việt Nam "lột xác" về mặt thể lực, qua đó góp công lớn trong hành trình giành vé dự VCK U20 World Cup. Trong thời gian gắn bó với VFF, ông Forkel cũng từng khen Công Vinh là cầu thủ có thể trạng tốt nhất Việt Nam nhờ thái độ chuyên nghiệp.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia thể lực Forkel cùng đội tuyển U23 Việt Nam giữa năm 2017 Ảnh: Quang Liêm.

    Chính từ mối quan hệ thân thiết giữa hai người mà khi cần đầu tư lực lượng tốt nhất cho hành trình dài hơi để chinh phục ngôi vô địch V-League 2018, Công Vinh đã quyết định mời người bạn có năng lực giỏi từ nước Đức. Trong lịch sử V-League, rất hiếm đội bóng sắm chuyên gia thể lực riêng, lại là người nước ngoài. Trước CLB TP HCM, Khánh Hòa cũng từng có "tậu" một người lo về thể lực cho cầu thủ. Bây giờ, đội bóng của Công Vinh là đội duy nhất đang có chuyên gia thể lực. Ông Forkel kết hợp với HLV Miura hứa hẹn mang đến những điều mới lạ cho CLB

    TP HCM. Ông thầy người Nhật nổi tiếng với các bài tập nặng về thể lực, trong khi đó Martin Forkel là chuyên gia thể lực. Khả năng lớn họ sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo giúp đội bóng của Công Vinh "lột xác", ít nhất tránh tình trạng đá đến phút 60-70 là "xìu".

    Hồi đầu mùa bóng 2017, Công Vinh cũng mang một bác sĩ có kinh nghiệm về thể thao để lo vấn đề chấn thương và sức khỏe cho CLB TP HCM. Người chuyên lo hậu cần của tuyển Việt Nam cũng được mời về phục vụ cho đội đồng "chủ sân" Thống Nhất. Tất cả cho thấy CLB TP HCM bây giờ đang có những bước đi khác biệt. Họ ưu tiên lo cho cầu thủ "tận răng", từ y tế đến thể lực, chuyện hậu cần. Quan điểm của CLB TP HCM là các cầu thủ cần được chăm sóc tốt nhất để mang về chiến thắng phục vụ khán giả. 

    Anh Dũng | 07:07 05/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...