MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • "Thảm họa" tái xuất, Man Utd liền thở phào nhẹ nhõm

    21:13 Thứ bảy 04/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Phía Manchester United có lý do để vui mừng khi cầu thủ của đội trở lại sau khi dính chấn thương khá nặng.

     Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, Alexis Sanchez đã được Man United mang cho Inter Milan mượn với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

     Trong màu áo mới, Sanchez đã phần nào tìm lại được cảm giác chơi bóng nhờ sự kiên nhẫn của HLV Antonio Conte.

     Tuy nhiên, trong trận giao hữu giữa Colombia và Chile hồi tháng 8, Sanchez đã dính chấn thương khá nặng.

     Sanchez bị trật khớp mắt cá chân sau một pha va chạm với cầu thủ Colombia. Anh phải rời sân trong đau đớn.

     Theo đó, Sanchez phải lên bàn mổ và đã nghỉ thi đấu từ thời điểm đó đến nay.

     Hiện tại, chân sút người Chile đã có thể quay trở lại tập luyện. Điều này mang tới niềm vui cho cả Inter Milan lẫn Man United.

     Trước đó, BLĐ Quỷ đỏ khá lo lắng cho tình trạng của Sanchez bởi lẽ, họ không muốn đón Sanchez trở lại và dự định bán đứt Sanchez sau khi cho Inter Milan mượn 1 mùa. Vì thế, Man United cần Sanchez lành lặn và thi đấu tốt để có thể bán được giá.

     Sanchez đặt mục tiêu có thể lấy lại phong độ sớm nhất trong giai đoạn 2 của mùa giải.

     Việc Sanchez trở lại giúp Inter Milan có thêm sự lựa chọn trên hàng công.

     Khi mà Romelu Lukaku đã tỏa sáng rực rỡ, Sanchez cũng được kỳ vọng tạo nên tầm ảnh hưởng lớn.

     Inter Milan đang đứng vững trên ngôi đầu BXH Serie A và sự trở lại của Sanchez là khá quan trọng.

    Video thời Alexis Sanchez còn tỏa sáng ở Barcelona:

    Tiểu Lam | 20:43 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...