MỚI NHẤT :
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • "Tham công tiếc việc", Wenger sẽ có lần thứ 3 phũ với PSG?

    16:48 Chủ nhật 29/04/2018

    BongDa.com.vn Với mong muốn tiếp tục làm HLV trưởng, nhiều khả năng HLV Arsene Wenger sẽ không nhận lời về làm GĐKT cho PSG.

    Thời gian gần đây đang có nguồn thông tin nổi lên cho rằng đại gia nước Pháp, Paris Saint-Germain đang lên kế hoạch mời HLV Wenger về làm "sếp" do họ đã nhắm HLV người Đức Thomas Tuchel cho vị trí HLV trưởng mùa bóng tới. Tuy nhiên, theo tờ The Sun, HLV người Pháp sẽ từ chối lời đề nghị này vì vẫn còn muốn tham gia vào công tác huấn luyện.

     Nhiều khả năng Arsene Wenger sẽ một lần nữa từ chối PSG.

    Thời gian qua, chiến lược gia 68 tuổi đã thông báo quyết định từ chức HLV trưởng Arsenal sau khi mùa giải này kết thúc. Tuy nhiên, ông không có ý định kết thúc sự nghiệp HLV của mình ngay thời điểm đó. Cũng chính vì thế mà nhiều khả năng ông sẽ từ chối lời mời của giới chủ đội bóng vừa vô địch Ligue 1.

    Chủ tịch của PSG, tỷ phú Nasser Al-Khelaifi vốn là một người bạn thân của ông Wenger. Chính người này đã từng hai lần mời Giáo sư về dẫn dắt PSG nhưng đều thất bại vì ông muốn cống hiến tiếp cho Pháo thủ. Và lần này, khi nghe tin chính thức từ chiến lược gia người Pháp, người đứng đầu PSG đã một lần nữa đưa ra lời mời, tuy nhiên là ở cương vị mới.

    Mùa hè này dự đoán sẽ có nhiều thay đổi tại đội bóng nước Pháp khi họ đã một lần nữa thất bại trong việc tiến sâu tại Champions League. Theo đó, HLV Unai Emery sẽ từ nhiệm vào cuối mùa giải, với cựu HLV Dortmund, Thomas Tuchel là ứng của viên số 1 cho vị trí thay thế. Chính vì vậy, tham vọng của PSG là mời ông Wenger về làm việc ở chức vụ quản lý cấp cao kết hợp với tài năng huấn luyện của chiến lược gia người Đức.

    Song, vị trí trên không thể khiến Giáo sư hài lòng khi bản thân chưa từng nghĩ đến việc rời công tác dẫn dắt đội bóng. Theo lời của Arsene Wenger, hiện tại ông đã nhận được nhiều lời đề nghị dẫn dắt, và ông sẽ cân nhắc vào thời gian tới. Đã có những lời mời đến từ Trung Quốc xa xôi, và cả những đội bóng lớn tới HLV người Pháp.

    Với việc không muốn chồng lấn công việc của HLV Wenger với người mới Tuchel, có lẽ Al-Khelaifi sẽ có lần thứ ba thất bại trong việc lôi kéo người bạn thân về sân Công viên các hoàng tử.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 14:40 29/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...