MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Thảm bại trước U22 Việt Nam, HLV U22 Lào tiếc nuối 1 điều

    18:05 Thứ năm 28/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV U22 Lào, Varadaraju Sundramoorthy đã có những phát biểu sau trận thua U22 Việt Nam.

    Chạm trán U22 Lào, U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019. Và sau 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đặt ra khi giành chiến thắng đậm 6-1. 

    Những người ghi bàn cho chúng ta lần lượt là Nguyễn Tiến Linh (hat-trick), Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Quang Hải. Đáng chú ý, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U22 Thái Lan cũng đã có chiến thắng đầu tay ở SEA Games 2019 khi đè bẹp U22 Brunei với tỷ số 7-0.  

    Thắng Lào 6-1, U22 Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi vị nhất bảng B với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +11. Trong khi đó, U22 Lào rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

    Thảm bại trước U22 Việt Nam, HLV U22 Lào tiếc nuối 1 điều - Bóng Đá

    HLV U22 Lào, ông Varadaraju Sundramoorthy.  

    Phát biểu sau trận đấu, HLV U22 Lào, Varadaraju Sundramoorthy cho rằng chúng ta xứng đáng giành chiến thắng tuy nhiên ông vẫn cảm thấy tiếc nuối 1 điều sau cuộc đối đầu Rồng vàng. Cụ thể, trích dẫn từ Thể thao 24/7, ông cho biết: "Việt Nam xứng đáng thắng nhưng chúng tôi không ngờ lại bị thủng lưới sớm đến vậy. Hàng thủ đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua và điều đó đã phá hỏng kế hoạch ban đầu của chúng tôi. Tôi rất lấy làm tiếc và mong rằng Lào sẽ chơi tốt hơn". 

    Phi Yến | 17:44 28/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...