MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Thái Lan, Yokohama quyết tâm vô địch U21 Quốc tế

    19:04 Thứ hai 11/12/2017

    BongDa.com.vn Ngay ở buổi họp báo giải U21 Quốc tế 2017 chiều ngày (11/12), diễn ra tại Cần Thơ, hai đội bóng được đánh giá khá cao là Thái Lan và đương kim vô địch Yokohama thẳng thắn bày tỏ tham vọng lên ngôi vô địch.

    Thái Lan, Yokomaha quyết tâm vô địch U21 Quốc tế - Bóng Đá

    5 đội bóng tham dự giải U21 Quốc tế đều có quyết tâm rất lớn để cạnh tranh ngôi vô địch. Ảnh: Đình Viên.

    U21 Thái Lan từng lọt vào trận chung kết của mùa giải năm 2016, tuy nhiên đã không thể đăng quang ngôi vô địch khi thất bại ở trận đấu cuối cùng của giải trước đối thủ Yokohama trên sân Thống Nhất - TP.HCM. Vậy nên, đến với giải đấu năm nay, đội bóng trẻ xứ chùa vàng không ngần ngại đặt mục tiêu cao nhất: “Đến với giải đấu năm nay, U21 Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất, bởi một số cầu thủ tham dự giải M-150 Cup ở quê nhà. Tuy nhiên, rất nhiều cầu thủ của chúng tôi đang được đăng kí chơi bóng tại Thai League và có một số cái tên thường xuyên được ra sân ở giải đấu cao nhất của Thái Lan,” HLV Julian Marin Bazalo cho biết.

    Nên nhớ đội hình U21 Thái Lan mang sang Việt Nam lần này chính là những cái tên đã từng vùi dập U19 Việt Nam với tỉ số 6-0 trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2 năm trước tại Lào. Và, ở giải đấu năm nay U21 Thái Lan sẽ có trận đấu khai mạc giải U21 Quốc tế 2017 với đội chủ nhà U21 Tuyển chọn Việt  Nam vào ngày mai (12/12) trên SVĐ Cần Thơ. Đây sẽ là trận đấu đáng xem khi U21 Thái Lan mang đến Việt Nam đội hình vốn rất mạnh, bên cạnh đó những cuộc so tài với bóng đá Việt Nam dù ở cấp Quốc gia hay lứa U vẫn hết sức kịch tính.

    Thái Lan, Yokomaha quyết tâm vô địch U21 Quốc tế - Bóng Đá

    Dù không có đội hình mạnh nhất tại giải U21 Quốc tế năm nay nhưng U21 Thái Lan vẫn chứng tỏ tham vọng vô địch của mình. Ảnh: Đình Viên.

    Dù giải đấu năm nay có đến 5 đội tham dự là U21 tuyển chọn Việt Nam, U19 Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và đương kim vô địch Yokohama. Tuy nhiên, khi được hỏi về tham vọng của bóng trẻ đến từ Nhật Bản, HLV Ono Shingi không ngần ngại khẳng định mục tiêu sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch: “Đến với giải đấu năm nay, chúng tôi đã có sự chuẩn bị khá kỹ, mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ thành công ngôi vô địch.

    Thái Lan, Yokomaha quyết tâm vô địch U21 Quốc tế - Bóng Đá

    HLV Ono Shingi không ngần ngại khẳng định mục tiêu sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: Đình Viên.

    Chúng tôi có mặt ở đây và chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ làm được điều này. Trong đội hình của Yokohama ở thời điểm hiện tại có 8 cầu thủ năm ngoái từng vô địch, tuy nhiên chúng tôi cũng bổ sung nhiều gương mặt triển vọng ở các trường đại học. Khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi đó chính là khí hậu, bởi ở Nhật Bản thời điểm này khá lạnh nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu vô địch chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình.”

    Lịch thi đấu ngày 12/12 giải U21 Quốc tế 2017

    16h00, sân Cần Thơ, U21 Myanmar - U19 Việt Nam

    18h15 sân Cần Thơ, U21 Việt Nam - U21 Thái Lan

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 17:25 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...