MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Thái Lan xem Việt Nam là đối trọng để thâu tóm HCV bóng đá, futsal

    21:27 Thứ tư 26/07/2017

    Thái Lan đặt tham vọng đoạt cả 4 HCV ở môn bóng đá (nam, nữ) và futsal (nam, nữ) tại SEA Games 2017. Họ xem Việt Nam là đối thủ lớn nhất có thể ngăn cản họ thực hiện mục tiêu này.

    Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) muốn thâu tóm 4 bộ huy chương ở sân bóng 11 người lẫn bóng đá trong nhà (futsal) là có cơ sở. Ở SEA Games 2013, họ đã thực hiện được điều này. Người Thái đánh bại Việt Nam ở trận 3 chung kết gồm bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ.

     - Bóng Đá

     Thái Lan xem Việt Nam là đối thủ khó khăn nhất tại SEA Games 29. Ảnh: Hoàng Hà.

    Năm nay, FAT tỏ rỏ quyết tâm sẽ tái lập chiến tích trên. Ở môn bóng đá nam ngay sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng, U22 Thái Lan đã xem Việt Nam là một trong những đối thủ khó khăn nhất. Họ đánh giá đội bóng của HLV Hữu Thắng có đội hình đồng đều, chất lượng với nhiều gương mặt sáng giá đã thể hiện được khả năng ở ĐTQG.

    Dự kiến, thầy trò của HLV Worawoot Srimaka sẽ hội quân chuẩn bị cho SEA Games từ ngày 7/8. Sau đó 5 ngày, họ sẽ di chuyển sang Malaysia. U22 Thái Lan sẽ biết khả năng của Việt Nam như thế nào, khi hai đội gặp nhau tại vòng bảng chiều 18/8.

     - Bóng Đá

     Ở môn bóng đá nữ, Việt Nam và Thái Lan là đối thủ nhiều duyên nợ ở khu vực Đông Nam Á.

    Ở môn bóng đá nữ, 5 đội gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Myanmar sẽ thi đấu vòng tròn một lượt. Đội có thành tích tốt nhất sẽ lên ngôi vô địch. “Các đối thủ trong bảng đều có sự phát triển mạnh mẽ thời gian qua. Đặc biệt là Việt Nam, chúng tôi không thể đánh giá thấp họ. Tuy nhiên, mục tiêu của đội vẫn là giành chiến thắng,” Trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan Nualphan Lamsam cho biết.

    Để thực hiện mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, tuyển nữ Thái Lan sẽ đi tập huấn tại Nhật Bản và có vài trận đấu giao hữu tại đây. Tuyển Việt Nam cũng chọn Nhật Bản để rèn quân trước khi đến Malaysia dự SEA Games. Thời gian qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tích cực rèn thể lực. Nhiều khả năng, cuộc đua vô địch bóng đá nữ chỉ xoay quanh 3 đội Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.

     - Bóng Đá

     Cựu HLV tuyển futsal Thái Lan Miguel Rodrigo có tham vọng đưa tuyển Việt Nam bay cao.

    Cả futsal nam và nữ đều có 5 đội tham dự gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Myanmar. Thể thức thi đấu cũng giống như bóng đá nữ. Xét về trình độ lúc này chỉ có Việt Nam có thể gây khó khăn cho người Thái. Việc cạnh tranh hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn đặc biệt là ở futsal nam.

    HLV tuyển futsal Việt Nam hiện tại là Miguel Rodrigo. Ông chính là người đã dẫn dắt tuyển Thái Lan tại World Cup 2016. Những hoạt động của ông cũng như tuyển Việt Nam đều được báo chí Thái Lan rất quan tâm. HLV của “Voi chiến” (biệt danh của tuyển Thái Lan) đã khẳng định Việt Nam chính là đối thủ đáng gờm nhất tại SEA Games tới.

    Nguyễn Đăng | 20:59 26/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...