MỚI NHẤT :
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Thái Lan xem trọng trận đấu với đội tuyển Việt Nam

    01:26 Thứ sáu 11/09/2015

    HLV Kiatisak cho rằng nếu Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam, họ sẽ có cơ hội để giành vé dự VCK ASIAD 2019 cũng như đi tiếp tại vòng loại World Cup 2018.

    HLV Kiatisak cho rằng nếu Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam ngày 13/10, họ sẽ có cơ hội lớn để giành vé dự VCK ASIAD 2019 cũng như đi tiếp tại vòng loại World Cup 2018.

    Thái Lan xem trọng trận đấu với đội tuyển Việt Nam
    Thái Lan là đội bóng Đông Nam Á duy nhất chưa thua trận nào tại vòng loại World Cup 2018. Ảnh: Internet.

    Sau 3 trận đấu tại bảng F, Thái Lan đang dẫn đầu với 7 điểm, đứng trên các đội Iraq (4 điểm), Việt Nam (3 điểm) và Đài Loan (0 điểm). Vị trí thuận lợi này giúp Thái Lan có nhiều hy vọng giành vé dự VCK ASIAD 2019 và vào vòng loại cuối cùng lấy vé dự World Cup 2018.

    Ở lượt đấu tiếp theo, đội bóng của HLV Kiatisak sẽ gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 13/10. Lượt đi, Thái Lan đã giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 nhờ pha lập công của Pokkhao Anan. “Đó là trận đấu quan trọng và chúng tôi dự định có 10 – 14 ngày để chuẩn bị. Nếu chúng tôi đánh bại Việt Nam, đội sẽ có cơ hội lớn để đi tiếp tại vòng loại. Bởi sau đó, chúng tôi sẽ gặp Đài Loan, không phải một đội bóng mạnh,” Kiatisak cho biết trên tờ Bangkok Post.

    Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có kế hoạch thi đấu giao hữu với Hong Kong ngày 8/10 trên sân nhà để các cầu thủ làm nóng trước khi sang Việt Nam. Thái Lan có quyền tự tin khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam bởi trong 20 lần gặp nhau, họ thắng đến 13 và chỉ thua 3 trận. Đội vô địch AFF Cup 2014 nhiều khả năng sẽ có sự trở lại của cầu thủ quan trọng Chanathip Songkrasin ở trận đấu trên sân Mỹ Đình.

    Sau trận đấu với Việt Nam, Thái Lan còn 2 trận gặp Đài Loan (sân nhà ngày 12/11) và Iraq (sân khách ngày 24/3/2016). Họ đặt mục tiêu giành 6 điểm trước Việt Nam và Đài Loan trước khi có quyết chiến với đội bóng Tây Á. “Trận đấu cuối cùng với Iraq, chúng tôi có nhiều thuận lợi khi thi đấu trên sân trung lập. Chúng tôi có thể đánh bại họ,” HLV Thái Lan nhấn mạnh.

    Cựu cầu thủ của HAGL tin rằng trình độ của bóng đá Thái Lan đã tiệm cận châu Á, nhưng họ vẫn còn một hành trình dài để vào top 10 đội bóng hàng đầu châu lục. Trong quá khứ, Thái Lan đã một lần lọt vào vòng loại cuối cùng tranh vé dự World Cup năm 2002.

    Hoàng Tâm - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...