MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Thái Lan từ bỏ chức vô địch tại SEA Games 30?

    10:06 Thứ năm 19/10/2017

    Với mục tiêu hướng tới những giải đấu lớn hơn như ASIAD, ASIAN Cup và xa hơn là World Cup, Liên đoàn bóng đá Thái Lan dường như không còn tham vọng tại SEA Games 30 tới đây.

    Với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Malaysia ở trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 29 nửa cuối tháng 8 vừa qua, Thái Lan đã lần thứ 2 liên tiếp giành chức vô địch giải đấu này và đây cũng là lần thứ 16 trong lịch sử bóng đá Thái Lan thống trị giải đấu.

     - Bóng Đá

     Thái Lan đã thống trị đấu trường SEA Games 3 kỳ gần đây.

    Sau khi đã “no nê” danh hiệu ở đấu trường SEA Games, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang tính đến những mục tiêu xa hơn. Theo đó, FAT đang có kế hoạch gây sốc tại SEA Games 30 tổ chức tại Philippines vào năm 2019. Người Thái đang xem xét đưa lứa U20 đi dự SEA Games 2019 thay cho lứa U23 như thường lệ.

    Trao đổi với báo chí nước này mới đây, Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan Witthaya Laohakul chia sẻ: “Chúng tôi dự định đưa lứa cầu thủ trẻ hơn dự kỳ SEA Games tiếp theo. Tất nhiên việc này đồng nghĩa với nguy cơ không giành được huy chương vàng và khiến người hâm mộ Thái Lan không vui”.

    Dù thừa nhận có thể nhiều người không vui khi Thái Lan không còn thống trị tại đấu trường SEA Games, tuy nhiên trong cuộc trao đổi của mình ông Laohakul cho biết bóng đá Thái Lan đang muốn hướng tới các giải đấu lớn hơn như ASIAD, ASIAN Cup và xa hơn là World Cup. Người Thái đã thống trị ở 5 kỳ SEA Games và AFF Cup liên tiếp. Đấu trường khu vực với họ không còn là điều quá quan trọng.

    Việc Thái Lan có kế hoạch từ bỏ mục tiêu săn vàng môn bóng đá Nam tại SEA Games 30 là tin vui với các đội tuyển như Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Với bóng đá Việt Nam, để hiện thực hóa giấc mơ này, mới đây VFF đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV người Hàn Quốc, Park Hang Seo với mức lương theo tiết lộ khoảng 22.000 USD/tháng. Đây được đánh giá là mức lương thuộc diện cao kỷ lục mà VFF dành cho một HLV ngoại từng dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

    Hoàng Nam | 08:16 19/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...