MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Thái Lan sẽ nhận thưởng khủng nếu vô địch King's Cup

    10:30 Thứ tư 05/06/2019

    BongDa.com.vn Đội tuyển Thái Lan sẽ nhận được số tiền khủng nếu vượt qua Việt Nam và vô địch King's Cup.

    Tối 5/6, đội tuyển Thái Lan sẽ so tài với đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn của King’s Cup 2019. Đây là trận đấu mà Thái Lan muốn giành chiến thắng để lọt vào chơi trận tranh nhất nhì, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu vô địch.

    Theo tờ Siamsport, nếu thầy trò HLV Sirisak Yotkhakthai vô địch King’s Cup 2019, họ sẽ nhận số tiền thưởng lớn từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Liên đoàn bóng đá Thái Lan treo thưởng lớn cho đội nhà nếu vô địch King's Cup. Ảnh: Minh Anh

    King’s Cup 2019 có sự tham gia tranh tài của chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao. Đây là lần đầu tiên Curacao tham dự King’s Cup. Trong khi đó, Việt Nam và Ấn Độ có lần thứ 2 hít thở bầu không khí ở giải đấu này. Nếu như Ấn Độ giành hạng ba ở King’s Cup 1977 thì Việt Nam là Á quân vào năm 2006.

    Được biết, King’s Cup là giải đấu được Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức thường niên. Giải đấu này ra đời vào năm 1968 và được diễn ra mỗi năm một lần kể từ đó, ngoại trừ các năm 1983, 1985, 2008, 2011 và 2014.

    Sau 46 kỳ tổ chức, Thái Lan là đội bóng duy nhất tham gia mọi giải đấu. “Voi chiến” cũng là đội vô địch King’s Cup nhiều nhất với 15 lần lên ngôi. Đội bóng vô địch nhiều thứ 2 là Hàn Quốc (7 lần), tiếp theo là Malaysia (4 lần), Triều Tiên và Thụy Điển mỗi đội 3 lần.

    Ở King’s Cup 2006, Việt Nam giành chiến thắng Kazakhstan 2-1 ở bán kết, nhưng ở trận chung kết, “Những ngôi sao vàng” thất bại 1-3 trước Thái Lan, qua đó nhìn đối thủ lên ngôi vô địch.

    Minh Anh | 10:13 05/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...