MỚI NHẤT :
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Thái Lan sắp bổ nhiệm HLV “khủng” nhằm “phục hận” ĐT Việt Nam

    20:28 Thứ sáu 14/06/2019 | 5

    BongDa.com.vn Người Thái liên tiếp có những quyết định táo bạo để nhanh chóng lấy lại vị thế thế số 1 Đông Nam Á từ tay kình địch Việt Nam.

    King’s Cup 2019 là giải đấu tệ hại nhất của đội tuyển Thái Lan trong lịch sử giải đấu này với 2 trận toàn thua trước Việt Nam và Ấn Độ. Cay đắng hơn, người Thái xếp hạng 4/4 và thậm chí không ghi nổi 1 bàn thắng vào lưới đối phương.

    Trước khi King’s Cup khai mạc, HLV Sirisak khẳng định Thái Lan sẽ hạ gục Việt Nam và giành lại danh hiệu tự xưng “King of Asean”. Tuy nhiên, nói là một chuyện còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Không có gì ngạc nhiên khi FAT chấp nhận quyết định từ chức của ông Sirisak Yodyardthai. Thật sự cái kết đắng này là điều đã được tiên đoán trước. 

     - Bóng Đá

     FAT chấp nhận đơn từ chức của toàn bộ BHL đội tuyển Thái Lan.

    Trao đổi với truyền thông Thái Lan, ông Sirisak cho biết: “Sau trận thua đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Mục tiêu vô địch bất thành, HLV trưởng phải là người chịu trách nhiệm. Sau khi rời đội tuyển Thái Lan, tôi sẽ sang Nhật Bản để tham gia khóa học dành cho các HLV chuyên nghiệp.”

    Trước khi trở thành HLV tạm quyền đội tuyển Thái, ông Sirisak là trợ lý số 1 cho chiến thuật gia người Serbia, Milovan Rajevac tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Việc Thái Lan bất ngờ thảm bại 1-4 trước Ấn Độ tại Asian Cup buộc ông Rajevac rời ghế nóng và ông Sirisak được FAT đôn lên tạm quyền dẫn dắt Bầy Voi chiến. HLV Sirisak đã giúp Thái Lan trở lại mạnh mẽ, giành quyền vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, đáng tiếc là thua đội tuyển Trung Quốc trong trận quyết đấu ở vòng 1/8.

    Sau khi rời ghế nóng ở ĐTQG, HLV Sirisak còn hé lộ thông tin vô cùng thú vị: “Tôi chấp nhận ra đi để nhường vị trí cho huấn luyện viên khác. Một vị thuyền trưởng sẽ giúp bóng đá Thái Lan nhanh chóng lấy lại vị thế số 1 khối ASEAN, đưa ĐTQG lên tầm cao mới. Một HLV được FAT đánh giá là tài năng bậc nhất thế giới.”

     - Bóng Đá

     HLV Sirisak sẽ sang Nhật Bản tham gia khóa khọc FIFA ProLicense.

    Trước đó, FAT đã bổ nhiệm cựu HLV đội trẻ Barcelona Carles Romagosa làm Giám đốc kỹ thuật nhằm cải tổ mạnh mẽ nền bóng đá Thái Lan. Truyền thông Thái Lan đưa tin ông Romagosa đang cân nhắc lựa chọn 1 chiến thuật gia đẳng cấp thế giới để giới thiệu cho FAT chọn làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan và U23 quốc gia. Trong cuộc thăm dò về tân HLV trưởng ĐTQG do tờ Matichon thực hiện, gần 60% người hâm mộ bóng đá Thái Lan được hỏi đã đề xuất phương án chọn huấn luyện viên ngoại.

    Mục tiêu của đội tuyển Thái Lan là nhanh chóng trở lại mạnh mẽ thi đấu thành công tại vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó nhiệm vụ của U23 Thái Lan là bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games diễn ra vào cuối năm nay tại Philippines và trở thành 3 đội mạnh nhất vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan vào đầu năm tới.

    Tiểu Phương | 20:30 14/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...