MỚI NHẤT :
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Thái Lan của Rajevac thiếu tinh thần chiến đấu như dưới thời Kiatisak

    22:17 Thứ hai 07/01/2019

    Thi đấu nhạt nhòa và không mang lại hiệu quả, Thái Lan của HLV Milovan Rajevac thể hiện bộ mặt trái ngược với tuyển nước này dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang.

    Thất bại 1-4 của Thái Lan trước Ấn ĐộAsian Cup 2019 buộc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định sa thải HLV người Serbia Milovan Rajevac vài tiếng sau trận đấu. Người tạm thời dẫn dắt “Voi chiến” là ông Sirisak Yodyathai, HLV Thái Lan trong thành phần ban huấn luyện.

    Đội tuyển quốc gia trở lại với thuyền trưởng là một người Thái Lan, khiến nhiều người hâm mộ bóng đá xứ “Chùa vàng” nhớ đến một cái tên khác, đó là Kiatisak. HLV 45 tuổi cũng là huyền thoại bóng đá Thái Lan từng rất thành công trên băng ghế chỉ đạo trước khi phải nhường ghế cho Rajevac.

     - Bóng Đá

     HLV Rajevac bị sa thải ngay sau trận mở màn của Thái Lan. Đồ họa: Minh Phúc.

    Anh Huỳnh Trí Thiện, nghiên cứu sinh ngành Quản lý thể thao ở Thái Lan và đang làm việc trong ngành thể thao, chia sẻ quan điểm: Đội tuyển Thái Lan thời Rajevac không có tinh thần thi đấu nhiệt huyết như khi còn được Kiatisak dẫn dắt. Họ không còn chơi cống hiến”.

    “Tinh thần của Kiatisak là mọi người cùng nhìn về một hướng, lợi ích đội tuyển là mục tiêu tối thượng. Tôi không nghĩ ông Rajevac làm được điều đó vì ông ấy là người nước ngoài, sự giao tiếp với các cầu thủ Thái Lan có phần hạn chế, khó truyền tải hết thông điệp,” anh Huỳnh Trí Thiện nói.

    FAT cũng kỳ vọng khi mời ông Milovan Rajevac đưa Thái Lan lên tầm cao mới. Đặc biệt là sau khi “Zico Thái” thất bại ở vòng sơ loại cuối cùng của World Cup 2018. Người Thái nghĩ về sân chơi thế giới, và họ cần người từng có kinh nghiệm đưa Ghana như thuyền trưởng người Serbia.

    Làm việc cùng Kiatisak cũng không ít lần, anh Huỳnh Trí Thiện tiết lộ danh thủ Thái Lan có tài trong việc quản lý phòng thay đồ. Huyền thoại này luôn biết cách biến mình thành tâm điểm chú ý, hướng truyền thông và tạo sự tập trung tốt nhất cho các cầu thủ thi đấu.

     - Bóng Đá

     Kiatisak liệu có quay lại ĐT Thái Lan? Đây không lần đầu tiên người hâm mộ xứ Chùa Vàng nghĩ về điều này.

    Theo anh Trí Thiện, thành công của Kiatisak còn là việc ông chính là người trao cơ hội cho những cầu thủ chưa có tên tuổi như lứa của Chanathip, biến họ thành “Dream Team thứ 2” của bóng đá Thái Lan. Sự gắn bó đó khiến Thái Lan ngoài chuyên môn còn có sự tin tưởng tuyệt đối vào nhau.

    “Trước đây, thành phần tuyển Thái Lan nòng cốt với 7, 8 cầu thủ từ CLB Muangthong United, tạo nên bộ khung và kết nối, thì giờ các cầu tuyển thủ của ông Rajevac đến từ 11 CLB khác nhau,” anh Thiện phân tích.

    Sự thay đổi nhân sự gần 2 năm nhậm chức của ông Rajevac chưa giúp Thái Lan đạt được thành công nào đáng kể. Họ bị loại từ tứ kết AFF Cup 2018. Sự trở về của 3 cầu thủ Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin không giúp “Voi chiến” thêm mạnh hơn.

    Việc không tạo được sự gắn kết trong lối chơi và suy nghĩ đã khiến Thái Lan thất bại. Thái Lan của Milovan Rajevac khiến người Thái nhớ đến Kiatisak và cách chơi bóng nhỏ, ban bật nhanh ngày nào.

    Quang Thịnh | 21:44 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...