MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • "Thái Lan bị loại, Việt Nam sẽ vào bán kết"

    13:00 Thứ hai 12/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đó là nhận định của BLV Quang Huy về cơ hội giành vé vào bán kết của U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á.

    Sau trận thua trước U18 Australia, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hiểu rằng, chỉ có giành chiến thắng ở những trận đấu còn lại thì U18 Việt Nam mới sáng cửa góp mặt tại bán kết.

     U18 Việt Nam vẫn có cơ hội vào bán kết. Ảnh: Đình Viên.

    Ở lượt trận thứ 3 trước một U18 Singapore tỏ ra quá yếu, U18 Việt Nam đã tạo ra một thế trận vượt trội để qua đó giành chiến thắng tỉ số 3-0 bằng các pha lập công của Mạnh Quỳnh, Nguyên Hoàng và Kim Nhật.

    Chiến thắng này giúp U18 Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ ba sau U19 Australia và U18 Malaysia vì thua hiệu số.

    Chia sẻ trên soha về trận đấu này, BLV Quang Huy nói: "Chiến thắng của U18 Việt Nam trước U18 Singapore cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta có thể thua U18 Australia đậm nhưng cũng do đối thủ này quá mạnh. Còn qua trận đầu đánh bại U18 Malaysia, tôi đã thấy nét hay trong cách chơi của U18 Việt Nam rồi; trong khi đó U18 Thái Lan và U18 Singapore lại chơi tương đối bế tắc".

    Bên cạnh đó, ông cũng bảo lưu quan điểm rằng U18 Việt Nam cùng U18 Australia sẽ giành vé đi tiếp tại bảng B: "Ở bảng B, tôi nghĩ U18 Australia sẽ nhất bảng, ngôi nhì bảng thuộc về U18 Việt Nam. Đó là điều tôi nhận định ngay sau lượt trận thứ hai của bảng đấu này chứ không phải chờ đến bây giờ.

    Tôi từng đưa ra bình luận cửa đi tiếp vẫn sáng nguyên với U18 Việt Nam dù để thua U18 Australia và đến giờ tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình.

    Nhìn cách đá của các cầu thủ trẻ Australia có thể dễ dàng thấy họ mạnh hơn hẳn, cả ba trận vừa qua đều thắng như chẻ tre, không đội nào đỡ nổi, xứng đáng là ứng cử viên số 1 của giải."

     Chiến thắng trước U18 Việt Nam rất quan trọng với U18 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Ở lượt trận thứ 4, U18 Việt Nam sẽ có trận đấu đang rất được chờ đợi khi chạm trán U18 Thái Lan vào ngày mai lúc 19h30.

    Trước đó sẽ là cuộc đối đầu giữa U18 Australia và U18 Malaysia vào lúc 15h30.

    Tịnh Đế | 12:40 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...