MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • 'Té ngửa' với lý do cầu thủ Man United... đá dở?!

    11:32 Thứ sáu 24/08/2018

    BongDa.com.vn Ngoại hạng Anh chính thức khởi tranh nhưng phong độ của các thành viên ở MU chưa thể làm các CĐV hài lòng. Đám đông đang chỉ trích lý do không liên quan đến chuyên môn.

    Cầu thủ tại Ngoại hạng Anh là những người có thu nhập cao ngất ngưởng. Họ nhận lương, thưởng từ CLB nhưng các thành viên ở Man United còn biết kiếm tiền tấn bằng những cách khác nhau. Có lẽ những điều này đang chi phối đến việc thi đấu của họ chăng?

    Marcus Rashford 

    'Té ngửa' với lý do cầu thủ Man United có quyền... đá dở - Bóng Đá

     Rashford trở thành triệu phú trẻ tuổi.

    Marcus Rashford là một cầu thủ có chí kinh doanh từ năm 17 tuổi. Anh đã nhanh chóng thành lập công ty riêng MUCS Enterprises Ltd, kinh doanh bản quyền hình ảnh cho các cầu thủ. Tưởng đâu với độ tuổi 17 và trào lưu bản quyền hình ảnh đã quá phổ thông thì cầu thủ thuộc biên chế MU không thể thành công.

    Nhưng chỉ 2 năm sau, MUCS Enterprises Ltd của Rashford đã tăng giá trị lên 2.248 triệu bảng. Với đà tăng trưởng tiền tấn như thế này thì mục tiêu của anh sẽ mở rộng quy mô kinh doanh hơn nữa trong thời gian sắp tới. Bên trong sân cỏ Rashford có thể trồi sụt phong độ nhưng ra ngoài anh vẫn là triệu phú.

    Jesse Lingard 

    'Té ngửa' với lý do cầu thủ Man United có quyền... đá dở - Bóng Đá

     

    Jesse Lingard thường xuyên đăng ảnh lên mạng xã hội với những bộ quần áo chất lừ. Đây chính là sở thích của cầu thủ này. Để kiếm tiền đầu tư cho giấc mơ thời trang, Lingard đã mở công ty Jlingz Limited và lấy hình ảnh của anh làm thương hiệu toàn cầu. 

    Anh đã đăng ký một lúc 4 hình ảnh khác nhau để tránh kẻ xấu ăn cắp bản quyền. Thậm chí cách ăn mừng bàn thắng của anh theo phong cách "JLINGZ" cũng nhằm quảng bá thương hiệu cho bản thân. Hiện tại công ty của anh đang bán các sản phẩm thời trang như quần áo thể thao, mũ, giày do chính Jesse Lingard thiết kế.

    Alexis Sanchez

    'Té ngửa' với lý do cầu thủ Man United có quyền... đá dở - Bóng Đá

     

    Alexis Sanchez là cái tên hưởng lương cao ngất tại MU là 500 ngàn bảng/tuần. Nhưng phong độ của anh từ mới gia nhập đến nay vẫn chưa thật sự chói sáng như kỳ vọng của các CĐV. Họ chỉ trích ngôi sao người Chile rất nhiều và anh không xứng đáng nhận mức lương đó.

    Nhưng Sanchez có quyền bỏ ngoài tai những lời không tốt đó về mình vì ngoài lương ở Quỷ đỏ, anh còn có việc làm tay trái phát đạt và chẳng cần liên quan gì đến phong độ hay đẳng cấp nơi sân cỏ.

    Từ khi sang MU, Sanchez rất chịu khó làm người mẫu cho thương hiệu quần áo JJO. Anh thường xuyên đang ảnh khoe body và mặc đồ của hãng thời trang bỏ tiền tài trợ cho anh. Đặc biệt, sau trận thua 2-3 trước Brighton, anh đã tung video do chính mình làm người mẫu.

    Điều này đã khiến fan MU phản đối dữ dội vì cho rằng Sanchez không lo thi đấu mà chỉ mải miết kiếm tiền ngoài lề. Hiện tại Man United thi đấu làng nhàng có rất nhiều lý do nhưng trong cơn bão giận dữ của CĐV thì họ đang lôi các công việc tay trái của cầu thủ ra để chỉ trích. Họ cho rằng chính vì ôm đồm quá nhiều việc nên cầu thủ MU mới sa sút?!

    Trang Ý | 11:00 24/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...