MỚI NHẤT :
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Tây Ban Nha và một thập kỷ thống trị bóng đá châu Âu

    23:42 Thứ hai 20/07/2015

    Chức vô địch mới đây của đội U19 Tây Ban Nha đã nâng con số danh hiệu châu Âu của các đội tuyển ở xứ bò tót lên tới 23, áp đảo phần còn lại của châu Âu.

    Chức vô địch mới đây của đội U19 TBN đã nâng con số danh hiệu châu Âu của các đội tuyển ở xứ bò tót lên tới 23, áp đảo phần còn lại của châu Âu.

    TBN và một thập kỷ thống trị bóng đá châu Âu
    Đội U19 TBN đăng quang giải vô địch châu Âu ở Hy Lạp
    C
    uốn album ảnh các nhà vô địch thuộc các giải đấu của UEFA đầy những người mặc chiếc áo đỏ của Tây Ban Nha. Bất kể thập kỷ nào hay độ tuổi nào, người TBN đã và đang thể hiện sự áp đảo về mặt bóng đá của họ. Chức vô địch U19 châu Âu mới đây của TBN sau khi thắng Nga 2-0 tiếp tục cho thấy thế áp đảo ấy không phải là nhất thời.

    Danh hiệu vô địch U19 của TBN ở Hy Lạp đã là danh hiệu thứ 8 trong lịch sử, cái tên của đội U19 TBN đã được vinh danh kể từ năm 1995 tới nay (khi nó vẫn còn đang là giải U18).Thành quả ấy tiếp tục chứng tỏ tính đúng đắn trong xây dựng bản sắc lối chơi của nền bóng đá nước này khi lực lượng trẻ tiếp tục trình diễn thứ bóng đá ép sân và tấn công đẹp mắt.

    Sự thống trị của bóng đá TBN tại mọi cấp độ là hết sức vượt trội so với bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu. Các đội trẻ TBN đã đoạt 23 chức vô địch trong lịch sử, trong khi các quốc gia còn lại như Đức và Pháp (11) hay Italia (9) đều đứng dưới. Tổng cộng 98 chức vô địch châu Âu trong lịch sử UEFA, ở mọi độ tuổi và cả chức vô địch EURO, người TBN đã chiếm tới 23% số danh hiệu.

    Vị thế thống trị của người TBN đặc biệt được thể hiện trong thế kỷ XXI. Bước sang thiên niên kỷ mới, TBN là quốc gia duy nhất có thể vỗ ngực nói rằng họ đã đoạt ít nhất một chức vô địch châu Âu ở mọi cấp độ. Ngoài EURO 2008 và 2012, TBN còn vô địch 2 lần ở cấp độ U21 (2011 và 2013), 7 lần ở các giải U19 (2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012 và 2015) và 2 lần ở các giải U17 (2007 và 2008).

    Sự áp đảo của các đội trẻ này không hoàn toàn liên tục. Đội U17 đã lâu không vô địch kể từ sau danh hiệu 2008, trong khi chức vô địch của đội U19 mới đây chấm dứt 3 năm không cúp ở cấp độ này của TBN. Tuy nhiên các thế hệ cầu thủ của bóng đá TBN đều thành công ở một cấp độ nào đó khi họ trưởng thành.

    TBN và một thập kỷ thống trị bóng đá châu Âu
    TBN đang dẫn đầu bóng đá châu Âu về số chức vô địch đội trẻ với 22 cúp, bỏ xa Đức và Pháp (cùng 11 cúp)

    Không có một cầu thủ nào của TBN đã vô địch châu Âu ở mọi cấp độ. Chỉ có hai người đã đến rất gần với thành tích ấy là Javi Martinez và Juan Mata. Mata và Martinez cùng góp mặt trong đội hình vô địch EURO 2012, cùng vô địch U21 và vùng đoạt cúp ở đội U19 nhưng không giành được danh hiệu nào với đội U17 vào năm 2006.

    Bây giờ, những gì các cầu thủ trẻ TBN cần là sự tin dùng từ các CLB của mình lẫn ĐTQG. ĐT Tây Ban Nha vẫn chưa nguôi mối hận World Cup 2014 bị văng sớm từ vòng bảng, và nỗ lực bảo vệ chức vô địch EURO vào năm sau rất có thể sẽ được trông cậy vào những dòng máu mới.

    Hoàng Quân - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...