MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • “Tậu” cầu thủ Top 10 châu Âu, Long An quyết tâm trở lại V-League 2019

    14:27 Thứ sáu 02/03/2018

    BongDa.com.vn Nguyễn Thái Sung, cầu thủ từng lọt vào Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất ở giải trẻ châu Âu mở rộng 2010 đã cập bến Long An. Điều này củng cố thêm niềm tin trở lại mái nhà xưa V-League của đội bóng miền Tây Nam Bộ.

    “Tậu” cầu thủ Top 10 châu Âu, Long An quyết tâm trở lại V-League 2019 - Bóng Đá

    Nguyễn Thái Sung được ví “thần đồng” của bóng đá Việt Nam. 

    Nguyễn Thái Sung được ví “thần đồng” của bóng đá Việt Nam sau khi trúng tuyển vào Học viện bóng đá Aspire (Qatar). Thậm chí, chân sút sinh năm 1994 từng nằm trong Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất ở giải trẻ châu Âu mở rộng 2010. Tại giải đấu đấy, Học viện Aspire của Thái Sung lần lượt đánh bại những lò đạo tạo danh tiếng như AC Milan, Barcelona, Man United, … để dành ngôi Á quân, sau khi thất bại Sporting Lisbon tại trận chung kết.

    Nhưng trở về Việt Nam, Thái Sung chỉ còn cái bóng của mình. Không được SHB Đà Nẵng trọng dụng, tiền vệ cao 1m65 lần lượt “lưu vong” từ Kom Tum đến Đak Lak (theo dạng cho mượn). Mùa bóng 2018, cầu thủ Đà Nẵng chính thức chia tay đội bóng quê hương để cập bến Long An.

    Long An rất quyết tâm trở lại mái như xưa V-League, sau khi rớt hạng mùa bóng 2017. Đội chủ sân Tân An đã chấm dứt những tháng ngày khủng hoảng trên băng ghế huấn luyện bằng việc đưa cựu cầu thủ Phan Văn Giàu làm thuyền trưởng. Bên cạnh đó, đội bóng miền Tây Nam Bộ còn mang về hàng loạt cầu thủ chất lượng nhằm chuyển hóa giấc mơ thăng hạng trở thành hiện thực.

    “Tậu” cầu thủ Top 10 châu Âu, Long An quyết tâm trở lại V-League 2019 - Bóng Đá

    Thái Sung đầu quân cho Long An mùa giải 2018. 

    Ngoài Nguyễn Thái Sung, Long An đã chính thức có chữ ký của tiền đạo TP.HCM Nguyễn Tuấn Anh, cựu cầu thủ An Giang Lâm Hải Đăng và thủ môn Nguyễn Đông Vịnh (Đồng Tháp). Thêm vào đó, cựu tuyển thủ Việt Nam Châu Lê Phước Vĩnh, cựu cầu thủ XSKT.Cần Thơ Thái Minh Thuận, … đang thử việc tại đội bóng.

    Long An mở đầu mùa bóng 2018 bằng trận đấu sơ loại Cúp Quốc gia 2018 gặp Công An Nhân Dân trên sân Tân An vào ngày 08/04. Sau đó 1 tuần, đoàn quân của HLV Phan Văn Giàu sẽ tiếp đón Bình Phước tại vòng 1 giải Hạng Nhất Quốc gia 2018.

    Tại giải đấu lớn thứ hai của bóng đá Việt Nam, Long An phải tranh 1.5 suất thăng hạng V-League 2019 cùng với những ứng viên khác như Viettel, Huế hay Đồng Tháp.

    Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 14:30 02/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...