MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tát Văn Hậu, đạp giò Ngọc Hải - "Thánh đá xấu" của Thái Lan bật bãi khỏi J-League

    13:20 Thứ hai 06/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ của Thái Lan từng gây phẫn nộ cho cổ động viên Việt Nam chính thức phải chia tay Nhật Bản.

    CHÍNH THỨC!

     Trang chủ CLB BG Pathum của Thái Lan chính thức thông báo, tiền vệ Thitipan Puangchan sẽ quay trở lại đội bóng từ mùa giải 2020.

    CHÍNH THỨC!

     Trước đó, Thitipan Puangchan thi đấu cho đội bóng Oita Trinita của Nhật Bản. Dù vậy, số 8 của Thái Lan chỉ đóng vai trò dự bị trên đất Nhật.

    CHÍNH THỨC!

     Thitipan khoác áo CLB Nhật theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Và khi không thể hiện được gì nhiều, một phần cũng do chấn thương, CLB Oita Trinita quyết định không mua đứt hoặc mượn Thitipan. Điều này trái ngược với 2 đồng hương Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan.

    CHÍNH THỨC!

     Trong khi Chanathip là trụ cột của Consadole Sapporo nhiều mùa giải qua thì Bunmathan góp công lớn giúp CLB Yokohama Marinos vô địch J-League năm 2019.

    CHÍNH THỨC!

     Thitipan từng khiến CĐV Việt Nam phẫn nộ khi liên tục có hành động đá xấu khi thầy trò HLV Park Hang-seo đụng độ Thái Lan tại lượt đấu đầu tiên vòng loại Wolrd Cup 2022 khu vực châu Á.

    CHÍNH THỨC!

     Thitipan đã vào bóng bằng gầm giày đối với Ngọc Hải. Đây là tình huống mà thủ quân của ĐT Việt Nam đã chủ động xoạc bóng nhưng Thitipan lại đạp thẳng vào đầu gối Ngọc Hải.

    CHÍNH THỨC!

     Tình huống này khiến Ngọc Hải tỏ ra đau đớn.

    CHÍNH THỨC!

     Chưa dừng lại ở đây, Thitipan còn gây sốc khi tát Văn Hậu trong trận thua Việt Nam ở King's Cup trên sân nhà.

    CHÍNH THỨC!

     Một pha xấu chơi khá kín đến từ cầu thủ Thái Lan.

    XONG! Tát Văn Hậu, đạp giò Ngọc Hải -

     Thời gian qua, bóng đá Việt Nam và Thái Lan thường có những cuộc đối đầu nảy lửa. Hiện 2 nền bóng đá đang cạnh tranh gay gắt cho tấm vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022.

    Video tình huống Thitipan tát Văn Hậu:

    Video CĐV Việt Nam nếm trải hương vị vô địch SEA Games sau nhiều năm chờ đợi:

    Tiểu Lam | 12:50 06/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...