MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • "Tất nhiên tôi sẽ đến dẫn dắt Tottenham"

    11:14 Thứ tư 20/11/2019

    BongDa.com.vn Không phải Mourinho, HLV kỳ cựu Premier League xác nhận ông sẽ đồng ý ngay lập tức, nếu chủ tịch Levy của Spurs gọi điện.

    Sau tất cả, điều phải đến với Tottenham Hotspur rốt cuộc cũng đã đến. Chuỗi phong độ nghèo nàn từ đầu mùa khiến ghế chỉ đạo của HLV Mauricio Pochettino lung lay dữ dội. Vài giờ trước, trang chủ Spurs chính thức thông báo kết thúc sớm hợp đồng với chiến lược gia người Argentina.

    Tổng cộng qua 5 năm rưỡi dẫn dắt, Pochettino giúp Tottenham lọt vào 2 trận chung kết. Đáng tiếc nhất phải kể đến trận chung kết Champions League mùa trước, khi Spurs đã đứng trước ngưỡng cửa thiên đường, nhưng sau cùng lại thất bại 0-2 trước Liverpool.

    Mùa hè qua, chủ tịch Daniel Levy đã phá két chiêu mộ 3 tân binh đình đám là Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon và Giovani Lo Celso, nhưng các kết quả của Tottenham chẳng những không cải thiện mà còn thụt lùi. Bất chấp từng tuyên bố muốn tiếp tục gắn bó để xoay chuyển cục diện, Pochettino đã không thể thuyết phục BLĐ trao thêm thời gian.

    Asked if he would be open to a return to Spurs, Redknapp added:

     Tottenham "trảm" Pochettino.

    Danh tính vị thuyền trưởng kế nhiệm Pochettino ở Tottenham vẫn chưa được công bố. Khi được hỏi về việc liệu có để ngỏ khả năng trở lại dẫn dắt Spurs, Harry Redknapp - người từng cầm quyền tại Bắc London trong giai đoạn 2008-2012 chia sẻ: "Tất nhiên là thế! Tuy vậy tôi là người thực tế, không sống trong mơ tưởng, các cơ hội là rất mong manh."

    "Nếu Daniel gọi tôi ngày mai, tôi sẽ đến đó, tất nhiên là vậy. Thế nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra."

    Xem màn so tài Tottenham - Bayern Munich:

    Phụng Sồ | 10:40 20/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...