Tarkowski hết hi vọng dự World Cup 2018 cùng Tam Sư
16:48 Thứ hai 28/05/2018
BongDa.com.vn HLV Southgate đang rất đau đầu vì ca chấn thương ngoài dự tính của ngôi sao trẻ James Tarkowski. Hậu vệ 25 tuổi không còn cơ hội góp mặt tại cúp thế giới hè này.

Theo nhiều nguồn thông tin uy tín cho hay, hậu vệ James Tarkowski đang thi đấu cho câu lạc bộ Burnley đã xin rút lui khỏi danh sách dự phòng của Tam Sư đến Nga vào mùa Hè này.

Lí do được tiết lộ, ngôi sao 25 tuổi phải điều trị dứt điểm chấn thương thoát vị đĩa đệm của mình. 

Tarkowski hết hi vọng tham dự World Cup 2018 cùng Tam Sư - Bóng Đá

 James Tarkowski trong màu áo Tam Sư.

Trung vệ triển vọng này có tên trong thành phần tuyển Anh ở trận đấu giao hữu giữa Tam Sư và Italy vào tháng 3 vừa rồi tại sân vận động Wembley.

Ngoài ra, Tarkowski còn có tên trong danh sách 5 cầu thủ dự phòng của HLV Gareth Southgate, trong chiến dịch chinh phục cúp vàng thế giới năm 2018.

Tuy nhiên, sau những báo cáo về mức độ nghiêm trọng từ các bác sĩ, ngôi sao đội chủ sân Turf Moor đã quyết định không tham dự vòng chung kết World Cup 2018.

Tuyên bố mới nhất từ câu lạc bộ chủ quản Burnley cho hay, trung vệ Tarkowski hoàn toàn có đủ thời gian bình phục trước khi kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới bắt đầu vào tháng 7. The Clarets dự kiến sẽ không mua thêm bất cứ trung vệ nào.

Ngoài trung vệ 25 tuổi, Burnley còn đóng góp hai tuyển thủ nữa cho Tam Sư là thủ thành 26 tuổi, Nick Pope và thủ môn dự phòng: Tom Heaton. HLV Southgate sẽ đem theo 3 người gác đền đến Nga vào tháng 6 này, bao gồm: Nick Pope (Burnley), Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton). 

Đội bóng xứ sương mù sẽ có hai trận đấu giao hữu với Nigeria và Costa Rica trước khi di chuyển đến khu tập luyện tại Repino vào tháng sau. Ở World Cup 2018, đội tuyển Anh sẽ nằm ở bảng G. Họ có trận mở màn với Tunisia diễn ra vào ngày 18 tháng 6 ở Volvograd. Sau đó là hai màn so tài với Panama và Bỉ lần lượt ở các thành phố Nizhny Novgorod, Kaliningrad. 

James Tarkowski là trung vệ đầy triển vọng của bóng đá Anh, mặc dù anh không thi đấu trong nhóm "Big Six". Sở hữu thể hình lí tưởng, khả năng không chiến cực tốt; ngôi sao của The Clarets là một mẫu hậu vệ điển hình ở Premier League. 

Ngôi sao 25 tuổi trở thành tấm lá chắn tuyệt vời trước khung gỗ của câu lạc bộ Burnley. Anh đứng đầu ở Premier League về số lần cản cú sút của đối thủ, đứng thứ 2 về số lần phá bóng; và nằm trong Top 10 cầu thủ chiến thắng trong các pha không chiến nhiều nhất. 

Danh sách 23 tuyển thủ Tam Sư tham dự vòng chung kết World Cup 2018

Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke), Nick Pope (Burnley).

Hậu vệ: John Stones (Manchester City), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), Kyle Walker (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ashley Young (Manchester United), Danny Rose (Tottenham), Kieran Trippier (Tottenham).

Tiền vệ: Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Dele Alli (Tottenham), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Jesse Lingard (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Fabian Delph (Manchester City).

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United).

Danh sách dự phòng: Lewis Cook, Tom Heaton, James Tarkowski, Jake Livermore và Adam Lallana.

Anh Nguyễn | 16:10 28/05/2018