MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Tập huấn ở Marbella, thời cơ vàng để các sao trẻ Dortmund 'bước ra ánh sáng'!

    17:08 Chủ nhật 05/01/2020

    BongDa.com.vn Dortmund có chuyến tập huấn kéo dài 8 ngày ở Marbella và đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ ghi điểm với HLV Lucien Favre.

    Tobias Raschl

    Tobias Raschl đã ở Borussia Dortmund từ năm 2015 và được xem là tài năng trẻ sáng giá của CLB. Tiền vệ 19 tuổi thường có mặt ở đội dự bị và đội một trong 12 tháng qua và có một số màn trình diễn ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải.

    Mặc dù từng có mặt trên ghế dự bị đội một mùa này nhưng Raschl vẫn chưa có cơ hội ra mắt. Nhưng sau sự ra đi của Julian Weigl, tương lai xán lạn đang mở ra với cầu thủ này.

    Giống như Weigl, cầu thủ người Đức chơi tốt ở vị trí số 6 và luôn tỏ ra trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình, là người có thể được trao niềm tin để che chắn cho hàng phòng ngự. Không chỉ vậy, Raschl còn có thể hỗ trợ mặt trận tấn công, sau 6 trận ở UEFA Youth League mùa này, anh đã ghi được 2 bàn thắng và 1 kiến tạo.

    Điểm mạnh của Rashchl là khả năng chuyền bóng, tầm nhìn tốt và thể hiện sự điềm tĩnh đến kinh ngạc. Một tuần tốt đẹp ở Marbella có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của Raschl, nếu thể hiện tốt anh có thể trở thành người thay thế lâu dài cho Axel Witsel.

    3 sao trẻ Dortmund có cơ hội bước ra ánh sáng trong chuyến tập huấn 8 ngày ở Marbella  - Bóng Đá

    Vị trí tiền vệ phòng ngự ở tương lai đang nằm trong tay Raschl.

    Giovanni Reyna

    Reyna là một tài năng đặc biệt khác, người cũng đến Marbella với đội một. "Wonderkid" người Mỹ đang thể hiện phong độ hết sức tuyệt vời cho U19 Dortmund. Sau 16 trận đấu trên mọi đấu trường, Reyna đóng góp 8 bàn thắng và 8 kiến tạo.

    Cầu thủ sinh năm 2002 có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền cánh, điểm mạnh là rê bóng và chuyền bóng. Đặc biệt, các cầu thủ khác trong đội đều đánh giá rất cao tài năng của Reyna.

    Tiền vệ 17 tuổi có mặt trên băng ghế dự bị của Dortmund trong chiến thắng trước Fortuna Düsseldorf vào tháng trước. Xét về đội hình, đội bóng áo Vàng-Đen sở hữu hàng công tương đối khủng (Haaland - Sancho - Reus - Brandt - Hazard), nhưng nhìn trên băng ghế dự bị là những Paco Alcacer - muốn rời đi, Mario Gotze - tương lai không chắc chắn, Jacob Bruun Larsen - đơn giản là không đủ tốt. 

    Và nếu Reyna gây được ấn tượng ở Marbella, anh có thể được trao cơ hội ngồi trên băng ghế dự bị thường xuyên và trở thành một lựa chọn mà HLV Favre tin tưởng mỗi khi hàng công đội nhà gặp bế tắc. 

    3 sao trẻ Dortmund có cơ hội bước ra ánh sáng trong chuyến tập huấn 8 ngày ở Marbella  - Bóng Đá

     Reyna được xem là "Pulisic 2.0" ở Dortmund.

    Leonardo Balerdi

    Đã gần một năm kể từ khi Dortmund bỏ ra số tiền 15 triệu euro để chiêu mộ  Balerdi từ Boca Juniors, nhưng công tâm mà đánh giá sự nghiệp của anh chưa có bước phát triển đột phá. Cầu thủ người Argentina chỉ mới có 2 lần ra sân từ băng ghế dự bị, HLV Favre thậm chí còn sử dụng những cầu thủ như Julian Weigl và Lukasz Piszczek cho việc phòng ngự, hơn là một trung vệ đúng nghĩa như Balerdi.

    Nhưng Weigl đã rời đi và chuyến tập huấn tại Marbella được xem là cơ hội cuối cùng để Balaerdi gầy dựng sự nghiệp tuyệt vời tại Dortmund. Cầu thủ sinh năm 1999 chỉ đứng thứ 4 cho các lựa chọn ở vị trí trung vệ nhưng hứa hẹn sẽ được ra sân thi đấu trong nửa sau của mùa giải. Ngoài ra, Balerdi còn thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự và có thể trở thành phương án dự phòng cho Axel Witsel.

    Văn Phi | 16:38 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...