MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Tân vương V-League sẽ không buông ở 5 vòng cuối

    16:35 Thứ hai 10/09/2018

    BongDa.com.vn Lên ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội FC sẽ thi đấu hết mình trong 5 vòng đấu còn lại.

    Vượt qua SLNA với tỉ số 2-0 trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã tạo nên một kỷ lục mới của bóng đá Việt Nam khi là đội đăng quang sớm nhất đến 5 vòng đấu, bất chấp những nỗ lực của Sanna Khánh Hòa trước Nam Định.

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC lên ngôi sớm 5 vòng đấu.

    Sau 21 vòng đấu, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ mới để thua duy nhất 1 trận hòa 3 và thắng tới 17, hiệu số +30 và bỏ xa các đối thủ phía sau để lên ngôi một cách đầy thuyết phục. Vì vậy, HLV Chu Đình Nghiêm không giấu được cảm xúc vui sướng: “Đội giành chức vô địch thì rất là vui rồi. Nhưng để lên ngôi trước 5 vòng đấu thì toàn đội đặc biệt hạnh phúc hơn nữa, bởi có chức vô địch thuyết phục. Đây là thành quả sự nỗ lực của cả tập thể trong suốt thời gian vừa qua.

    Hà Nội FC là tập thể rất đồng đều, nhiệt huyết, chơi luôn luôn cống hiến. Đội nhận được rất nhiều sự quan tâm của lãnh đạo. Lúc đội bóng không được tốt thì BLĐ thường xuyên động viên để giúp anh em vượt qua khó khăn.

    Vô địch sớm đến 5 vòng đấu, Hà Nội FC hoàn toàn có thể nghĩ đến việc dưỡng sức cho các cầu thủ để tiếp tục chinh phục nốt chiếc cúp còn lại ở đấu trường Cúp Quốc gia. Nhưng HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định tân vương V-League 2018 sẽ thi đấu hết mình, nhất là trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng vẫn đang diễn ra gay gắt.

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC sẽ thi đấu hết mình 5 vòng còn lại.

    Bao năm thì Hà Nội FC mới lôi kéo được khán giả đến sân nên chúng tôi xác định phải luôn cống hiến để giữ được tình cảm đó của NHM. Dù chúng tôi đã vô địch sớm nhưng còn lại 5 vòng đấu, toàn đội vẫn xác định ra sân phải luôn nhiệt huyết, cống hiến và nghĩ đến chiến thắng.

    Tất nhiên, qua giải đấu ASIAD BHL cũng sẽ có những điều chỉnh để tránh cho các cầu thủ quá tải. Nhưng tiêu chí là không bao giờ được phép buông xuôi. Ngoài ra, mục tiêu ở V-League đã xong thì chúng tôi sẽ dồn toàn lực để giành quyền vào chơi chung kết, đoạt chức vô địch Cúp QG mùa giải năm nay”, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định.

    Ở vòng 22, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách đến sân 19/8 của Sanna Khánh Hòa BVN.

    Tịnh Đế | 16:05 10/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...