MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Tân HLV Chelsea đã nói gì về Manchester United?

    00:28 Chủ nhật 15/07/2018

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Italia sẽ có cơ hội lần đầu tiên được đụng độ với người đặc biệt bên phía đội chủ sân Old Trafford.

    Huấn luyện viên Maurizio Sarri giờ đây đã có cơ hội xuất hiện tại sân Old Trafford để đụng độ với đội bóng lớn nhất nước Anh, và được dẫn dắt bởi một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất trong lịch sử Serie A, Jose Mourinho - người đã từng giúp Inter Milan thống trị đất nước hình chiếc ủng cũng như tại Châu Âu.

    Người đàn ông mang quốc tịch Italia năm nay đã 59 tuổi, ông được bổ nhiệm làm vị thuyền trưởng mới của Chelsea chỉ 24 giờ sau khi một người đồng hương khác là Antonio Conte bị sa thải, mặc dù trước đó cựu HLV Juventus vẫn tham gia vào công tác đào tạo trước mùa giải tại Cobham (trung tâm huấn luyện của Chelsea).

    Tân HLV Chelsea đã nói gì về Manchester United? - Bóng Đá

     HLV Sarri chưa bao giờ có dịp đụng độ với Manchester United.

    HLV Maurizio Sarri chưa bao giờ tham gia vào công tác huấn luyện bên ngoài biên giới đất nước hình chiếc ủng và rõ ràng việc được đặt chân đến Old Trafford là một ước mơ lớn của ông trong sự nghiệp.

    Quả đúng như vậy, mùa giải trước, sau khi Napoli đánh bại OGC Nice ở loạt trận play-off Champions League, họ đã có mặt tại vòng bảng của giải đấu này, và chiến lược gia này đã chia sẻ: "Tôi rất thích chơi bóng với Manchester United tại sân vận động Old Trafford." Sarri nói.

    Tuy nhiên, đội bóng á quân Serie A khi đó lại được xếp vào bảng F với Manchester City, Shakhtar Donetsk và Feyenoord. Họ cuối cùng đã thất bại trong việc tiến vào vòng 1/8 Champions League, mặc dù Pep Guardiola mô tả đối thủ đến từ Italia là 'có lẽ là đội bóng tốt nhất' mình từng gặp.

    Theo dự kiến, Sarri sẽ có cuộc đụng độ với  Man Utd lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 10 tại sân nhà Stamford Bridge. Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm sau, và dĩ nhiên là trên thánh địa 'nhà hát của những giấc mơ'.

    Tân HLV Chelsea đã nói gì về Manchester United? - Bóng Đá

    Hai chiến lược gia này sẽ có dịp đụng độ nhau trong tương lai. 

    Cả Sarri và Mourinho đều không có nhiều điểm nổi bật ở những lĩnh vực khác ngoài bóng đá, nhưng họ có một vài điểm tương đồng trong cách quản lý 'bốc lửa' của mình với các học trò ở khâu đào tạo và huấn luyện.

    Cá nhân Jose Mourinho là con trai của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, ông đã giành được 25 danh hiệu cho đến nay. Lần đầu tiên huấn luyện viên này dẫn dắt một đội bóng là năm đầu tiên của thế kỷ mới khi quản lý Benfica, sau khi đã học được những kỹ năng cơ bản từ hai người tiền nhiệm là Sir Bobby Robson và Louis van Gaal.

    Trong khi đó, Sarri lại là con trai của một người công nhân xây dựng. Khi Mourinho tung hoành ở Benfica thì chiến lược gia này vẫn là một cán bộ ngân hàng - và cho đến nay Sarri vẫn chưa thể sở hữu cho riêng mình bất cứ một danh hiệu nào dù đã dẫn dắt 9 đội bóng khác nhau tại quê hương.

    Cách đây 8 năm, Jose Mourinho đã trở thành một trong số ít những huấn luyện viên giành được cú ăn 3 lịch sử ở Châu Âu, ngược lại, Sarri khi đó lại chỉ dẫn dắt câu lạc bộ nhỏ bé Grosseto ở Serie B. Tuy nhiên, giờ đây chiến lược gia này đã được công nhận rộng rãi như một trong những triết gia đại tài của làng bóng đá.

    Vũ Quang Toản | 23:40 14/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...