MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Tân binh V-League sẽ dùng ngoại binh từ nhà vô địch nước Pháp

    08:00 Thứ ba 16/08/2016 | 9| 5

    BongDa.com.vn Vừa mới chính thức lên hạng nhưng CLB TPHCM đã có bước chuẩn bị quan trọng trong việc tìm kiếm ngoại binh với sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội bóng từng bảy lần liên tiếp vô địch Ligue 1 (từ 2002-2008), Olympic Lyon.

    IMG_1599

    Sân chơi V-League vốn khắc nghiệt nên CLB TPHCM cũng đã có sự chuẩn bị cho ngày trở lại. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Tháng 1-2016, Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF) đặt bút ký kết hợp tác đào tạo và phát triển bóng đá thành phố với CLB Olympic Lyon ngay trên đất Pháp. Thời hạn ban đầu kéo dài 4 năm đến năm 2020 với các mục như xây dựng đào tạo trẻ, phát triển các đội bóng nam, nữ và đội bóng futsal.

    Ngay khi CLB TPHCM chính thức giành quyền lên chơi tại V-League 2017, chủ tịch HFF ông Trần Anh Tú đã tiết lộ kế hoạch chuẩn bị dài hơi cho thầy trò ông Lư Đình Tuấn: “Sự chuẩn bị cho CLB TPHCM lên chơi tại V-League đã có từ lâu nhưng chưa thể công bố. Đại diện HFF đã làm việc với CLB Lyon của Pháp để phối hợp tìm kiếm ngoại binh cho mùa giải mới. Lên chơi bóng tại V-League rất khắc nghiệt nên đội bóng chắc chắn phải có sự thay đổi về nhân sự. Mục tiêu chủ yếu là trụ hạng thành công.”

    CLB TPHCM

    Lãnh đạo TPHCM đến chung vui cùng thành tích của CLB trong ngày chính thức thăng hạng. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Đại diện HFF cũng đánh giá rất cao thành quả thuyết phục của CLB TPHCM trong mùa giải vừa qua. Sau 7 năm vắng bóng ở sân chơi cao nhất Việt Nam, CLB TPHCM trở lại với sự phấn khởi của người dân thành phố. Cũng theo bầu Tú thì đây là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, có lộ trình chứ không phải may mắn; đội bóng đã thể hiện được sự chuyên nghiệp khi thắng đội rớt hạng 7-0.

    Được biết, khi lên sân chơi V-League thì CLB TPHCM phải chuyển đổi cơ cấu hoạt động từ Sở TDTT sang công ty theo đúng quy chế của bóng đá chuyên nghiệp. Sở và HFF sẽ có sự bàn bạc để thống nhất phương án chuẩn bị cho CLB TPHCM. Kỳ vọng lớn nhất của lãnh đạo TP trong mùa giải đầu tiên là sự trưởng thành của các cầu thủ chứ không đặt thành tích.

    Trước khi CLB Lyon có thể giới thiệu ngoại binh đến TPHCM thử việc thì nhà vô địch nước Pháp 7 lần liên tiếp cũng đã hoàn thành xong quá trình củng cố hệ thống đào tạo trẻ của TPHCM bằng công tác tuyển sinh lứa U11 và U13 nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia người Pháp. Trong tháng 8-2016, 20 học viên cuối cùng sẽ được chọn để bắt đầu quá trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp theo mô hình CLB Lyon.

    08

    3 chuyên gia đến từ CLB Olympic Lyon đang làm công tác tuyển sinh cho HFF tại TPHCM. Ảnh: Đình Viên.

    Khác với những đội bóng mang danh thành phố Bác như N.Sài Gòn, XM.XTSG hay thậm chí là Sài Gòn FC, CLB TPHCM đúng là chất địa phương nhất. Chính vì vậy mà sự quan tâm, ủng hộ cũng được nhiều nhất với mục đích chính là mang lại cho người dân tại thành phố lớn nhất nước bữa ăn tinh thần mỗi cuối tuần. Cùng chờ ngày “hái quả” của CLB TPHCM xem sao.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 07:30 16/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...