MỚI NHẤT :
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Tân binh Liverpool: Lượng nhiều, chất được bao nhiêu?

    20:35 Thứ sáu 29/07/2016 | 13| 5

    BongDa.com.vn Mùa chuyển nhượng còn một tháng nữa mới khép lại nhưng Liverpool đang là một trong những đội bóng hoạt động mạnh mẽ nhất khi đã mang về 7 tân binh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tham vọng cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải tới của The Kop là rất rõ ràng hay chí ít là một suất dự Champions League. Tuy nhiên, người hâm mộ Quỷ đỏ vùng Merseyside đang đặt ra dấu hỏi về chất lượng về các tân binh.

    ZZZZSadioMane

     Sadio Mane là cầu thủ nổi bật nhất trong 7 tân binh của Liverpool. Ảnh: Internet.

    Quay trở lại mùa hè 2014, Liverpool quyết định chia tay ngôi sao lớn nhất của đội bóng là Luis Suarez và đón hàng lọt tân binh với những cái tên như Rickie Lambert, Adam Lallana, Emre Can, Lazar Markovic, Dejan Lovren, Mario Balotelli,… Nhưng kết quả, từ đương kim Á quân, The Kop chỉ cán đích vị trí thứ 6 và mất luôn suất dự giải đấu Champions League danh giá.

    Mùa hè tiếp theo, Liverpool mang về thêm nhiều tân binh khác như: Hậu vệ Nathaniel Clyne, tiền vệ James Milner và các tiền đạo, Roberto Firmino, Christian Benteke,… Và kết quả còn tồi tệ hơn khi đội bóng vùng Merseyside chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 dù đội bóng quyết định sa thải HLV Brendan Rodgers thay bằng một HLV tài năng khác là Jurgen Klopp.

    Giờ đây HLV Juergen Klopp đã tiếp tục mang về tới 7 cái tên bao gồm Sadio Mane, Joel Matip, Marko Grujic, Ragna Klavan, Loris Karius, Manninger và Georginio Wijnaldum và nỗi lo lặp lại vết xe đổ vẫn còn đó.

    Trong số những cái tên kể trên, Sadio Mane là cái tên đáng chờ đợi nhất khi ngốn tới 30 triệu bảng (có thể hơn) của Liverpool. Mùa giải qua trong màu áo Southampton, Sadio Mane ghi được 11 bàn tại giải quốc nội. Dù đây là một số lượng bàn thắng không nhỏ tuy nhiên so với mặt bằng chung các tiền đạo chủ lực ở Premier league là không cao. Điểm trừ đối với Mane chính là phong độ thất thường. Anh có thể chơi hay trong chuỗi 5-10 trận, sau đó lại mất tích trong bằng đấy trận. Đây là điều mà nhiều người lo ngại, nhất là khi họ muốn có một chân sút hiệu quả trong ghi bàn và kiến tạo ổn định.

    Ngoài ra, cái dớp “made in Southampton” khiến người Liverpool có lý do để lo ngại khi trong vài năm gần đây không ít cầu thủ của The Kop trưởng thành từ Southampton như Dejan Lovren, Adam Lallana, Nathaniel Clyne,…. Nhưng lại chưa thể hiện được mình so với kỳ vọng.

    Còn những tân binh khác của Liverpool chắc hẳn có nhiều người lần đầu nghe thấy và trình độ của họ cũng chưa thể đạt tầm “sao”. Hậu vệ Joel Matip của Schalke không quá nổi bật so với những trung vệ hiện tại của Liverpool, tiền vệ Marko Grujic chỉ nên được xem là của để dành cho tương lai khi anh mới 19 tuổi, hậu vệ cánh Ragnar Klavan chyển đến từ Augsburg đã 30 tuổi và chỉ được mua về với giá 4,2 triệu bảng, thủ môn Manninger (chuyển nhượng tự do) và thủ môn Loris Karius (giá 4,7 triệu bảng) chắn chắn băng ghế dự bị là chỗ quen thuộc dành cho cả hai.

    ZZZZSadioMane1

     Liệu Jurgen Klopp sẽ làm được gì ở mùa giải mới với những tân binh vừa đem về của Liverpool? Ảnh: Internet.

    Hàng tiền vệ được xem là nơi The Kop mạnh nhất khi sở hữu những cái tên Philippe Coutinho, Jordan Henderson, Roberto Firmino, James Milner, Adam Lallana,… và liệu rằng bản hợp đồng trị giá 25 triệu Georginio Wijnaldum có thể chen chân vào được không?

    Liverpool đã mang về tới 7 tân binh nhưng có thể thấy ngoại trừ bản hợp đồng 30 triệu bảng chuyển đến từ Southampton Sadio Mane, HLV Klopp luôn chọn những mục tiêu rất xa lạ và "rẻ mạt". Rõ ràng, với tham vọng của đội bóng, đó là điều người hâm mộ đội chủ sân Anfield không hề mong muốn nếu nhìn sang hai đội bóng thành Manchester hay Chelsea.

    Văn Lực - Thể thao Việt Nam | 20:35 29/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...