MỚI NHẤT :
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Tân binh ĐT Việt Nam thừa nhận điểm yếu nhưng quyết tâm ghi điểm với thầy Park

    02:49 Thứ sáu 21/12/2018

    BongDa.com.vn Trong lần đầu hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có chia sẻ thẳng thắn về những điểm mạnh yếu của bản thân.

    HLV Park Hang-seo đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi triệu tập đến sáu tân binh trong đợt hội quân đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

    Một trong những cái tên đáng chú ý là Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1998 đang thuộc biên chế CLB Viettel. Chia sẻ cảm xúc trong ngày hội quân cùng đội tuyển Quốc gia chiều nay, cựu sao U20 Việt Nam cho biết: "Em rất bất ngờ khi được HLV Park Hang-Seo gọi tập trung lần này. Em đã rất hồi hộp chờ đợi cho đến ngày hội quân hôm nay."

     - Bóng Đá

     Hoàng Đức có lần đầu hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

    Chia sẻ với báo giới trong nước, Hoàng Đức chỉ rõ điểm mạnh và yếu của bản thân: "Điểm mạnh của em là về kỹ thuật. Em phù hợp với lối chơi ban bật, phối hợp nhưng thể lực là điểm yếu của em. Chưa kể gần đây em biết mình đang bị chấn thương dập dây chằng."

    "Dù vậy, em vẫn sẽ cố gắng hết sức trong các buổi tập để ghi điểm với thầy Park. Đây sẽ là bước khởi đầu quan trọng với cá nhân em trong hành trình chinh phục và cống hiến cho đội tuyển Quốc gia."

    Nguyễn Hoàng Đức sinh năm 1998, là một trong những tài năng xuất sắc của lò đào tạo Viettel. Từng giành giải cầu thủ xuất sắc nhất ở VCK U19 Quốc gia 2016, anh được tin tưởng và có cơ hội thể hiện ở VCK World Cup U20 2017. Tại đây dù có pha hỏng ăn lịch sử nhưng, Hoàng Đức vẫn cho thấy những phẩm chất đáng khen của mình.

    Trong màu áo CLB Viettel ở giải Hạng nhất mùa 2018, Hoàng Đức tiếp tục thi đấu xuất sắc để giúp đội bóng này trở lại đấu trường cao nhất Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi. Việc Hoàng Đức và các tài năng trẻ khác được chọn ở lần hội quân lần này có thể là một bước đệm quan trọng nhằm trẻ hóa đội hình cũng như hướng đến các mục tiêu xa hơn của bóng đá Việt Nam như SEA Games 2019 và Olympic Tokyo 2020.

    Một tân binh khác của đội tuyển Việt Nam và cũng từng là thành viên của đội U20 Việt Nam dự VCK World Cup U20 2017 là Đinh Thanh Bình cũng thể hiện quyết tâm rất cao ở đợt tập trung lần này: "Điểm mạnh của em là khả năng di chuyển, tỳ đè và em sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất. Ngoài ra, em cũng còn rất nhiều hạn chế cần phải khắc phục.Nhưng em sẽ thể hiện hết khả năng của mình cho thầy Park và ban huấn luyện thấy được năng lực của mình."

    Nam Thành | 01:55 21/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...