MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Tân binh ĐT Việt Nam sẵn sàng với kế hoạch của thầy Park tại AFF Cup 2018

    08:24 Thứ sáu 12/10/2018

    BongDa.com.vn Ngày đầu tiên góp mặt ở ĐT Việt Nam, tân binh Nguyễn Hoàng Quốc Chí tỏ ra khá tự tin và anh chia sẻ sẵng sàng cạnh tranh vị trí với đồng đội.

    Tiền đạo Nguyễn Hoàng Quốc Chí trong lần đầu tiên ăn cơm tuyển có rất nhiều những cảm xúc, trạng thái đan xem lẫn lộn.  Rất vui khi được gọi lên ĐTQG Việt Nam nhưng Quốc Chí cũng tỏ ra lo lắng, thậm chí áp lực nếu không được chơi đúng với vị trí sở trường của mình.

     - Bóng Đá

    Nguyễn Hoàng Quốc Chí trả lời truyền thông ngày đầu tiên lên tuyển. 

    Quốc Chí chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được lên tuyển nên cảm giác thấy rất vui và hạnh phúc, thực tế thì em cũng có chút áp lực nhưng em tin mình sẽ vượt qua nó và nỗ lực tập luyện thi đấu hết mình.”

    Ở CLB S. Khánh Hòa, Quốc Chí xuất phát vị trí hậu vệ biên, thế nhưng sau này được đá tiền vệ công, tiền đạo lùi. Tuy nhiên, khi được hỏi về vị trí của Văn Thanh, cầu thủ vừa gặp chấn thương giai đoạn cuối V-League 2018 phải nói lời chia tay ĐTQG Việt Nam ở AFF Cup 2018. Quốc Chí cho rằng nếu được giao nhiệm vụ ở ĐT Việt Nam, anh sẵn sàng hoàn thành.

    Thực tế, trước đây tôi đá hậu vệ, sau một thời gian thi đấu tiền vệ tấn công. Nếu HLV Park Hang-seo cho tôi đá vị trí khác, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thầy Park xếp thay thế Văn Thanh, tôi cũng có thể đảm nhận. Tôi nghĩ, lợi thế của mình là vấn đề thể lực,” Quốc Chí chia sẻ trog ngày đầu hội quân cùng ĐT Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Tân binh Quốc Chí sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ thầy Park giao phó trên sân. 

    Như vậy, theo kế hoạch, (ngày 16/11), ĐT Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju đến ngày 30/10. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang-seo có 3 trận đấu tập để thử nghiệm đội hình, lối chơi với các "quân xanh" trên đất Hàn. Cụ thể xác định 2 CLB đang thi đấu tại K-League là Incheon United (ngày 22/10), Seoul FC (ngày 25/10) và 1 CLB thuộc giải K.League 2 là Seoul E Land FC (ngày 29/10).

    Ngày 30/10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về Việt Nam chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi bước vào chiến dịch “săn” vàng tại AFF Cup 2018.

    Phương Nam | 08:00 12/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...