1. Báo động đỏ với Dele Alli
Hai trận đấu, không được đá chính và chỉ có hơn 20 phút trận gặp Hà Lan, đây rõ ràng không phải là điều thường thấy ở Alli. Những năm qua, anh luôn được xem là tiền vệ hàng đầu của tuyển Anh và nghiễm nhiên chiếm 1 suất đá chính.
Nhưng ở đợt tập trung lần này, HLV Gareth Southgate quyết định sử dụng Jesse Lingard thay Alli. Đó có thể là một sự thử nghiệm nhưng cũng là mối nguy cho tiền vệ Tottenham nhất là khi anh có phong độ không tốt tại Gà trống. Trong 10 trận gần nhất ở Premier League, Alli chỉ ghi được 2 bàn và có 3 kiến tạo. Tiền vệ người Anh có thể an tâm với 1 suất đến nước Nga nhưng cơ hội góp mặt trong đội hình chính thì không.
2. Hàng phòng ngự 3 trung vệ đang hoạt động tốt
Qua 2 trận giao hữu, HLV Southgate đã sử dụng sơ đồ phòng ngự 3 người và điều nay đang phát huy kết quả tích cực. Đặc biệt, John Stones là điểm sáng cần được Tam Sư trọng dụng hơn nữa. Trung vệ người Anh đã trở thành “hậu vệ xuất sắc nhất thế giới” theo lời là khẳng định của HLV trưởng đội tuyển Anh, Gareth Southgate về người học trò đang chơi thăng hoa trong màu áo Manchester City.
Stones đã đánh bay mọi định kiến hay nghi ngờ về khả năng thành công của mẫu hậu vệ chơi bóng khôn ngoan, chỉ xoạc bóng lúc cần thiết và tham gia phát động tấn công hay kiểm soát lối chơi ngay từ phần sân nhà. Có thể nói ngôi sao của Man City đang giữ vao trò chủ chốt của tuyến dưới tại tuyển Anh.
3. Kyle Walker có thể giữ vai trò nhạc trưởng
Trong trận đấu với Hà Lan, Walker đã được bố trí chơi ở vị trí trung tâm. Thông thường ở Man City, anh giữ vai trò hậu vệ phải hoặc vị trí cao nhất là tiền vệ cánh phải nhưng có thể tại tuyển Anh, Kyle Walker sẽ thử thách bản thân mình hơn khi thi đấu ở trung tâm liên kết giữa hàng công và thủ. Có thể đây sẽ là điều tích cực với bản thân Walker và cũng là thử thách lớn dành cho anh.
4. Raheem Sterling có thể thay Harry Kane
Tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo khiến Sterling càng trở nên đáng sợ. Anh đang là tay săn bàn số 2 của Man City, chỉ sau Aguero. Ở khâu kiến tạo, tiền đạo người Anh cũng làm tốt với 6 đường chuyền thành bàn. Với phong đọ chói sáng tại Man City, anh đã đem được điều đó đến với tuyển Anh.
Bằng chứng là Sterling đã thi đấu vô cùng xông xáo và thể hiện được tính sáng tạo của mình khi khoác áo Tam Sư. Dù bàn thắng chưa đến với anh nhưng với tinh thần và sự nghiêm túc này, ngôi sao của Man City hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí với Harry Kane.
5. Vấn đề thủ môn vẫn nhức nhối
Thủ môn Jack Butland vẫn chưa thể làm CĐV hài lòng hoàn toàn sau màn trình diễn của anh trước Italia. Những pha liên kết với hàng phòng ngự vẫn chưa ổn nên lắm lúc tạo nên sự thiếu ăn ý và lộng cộng. Joe Hart vẫn không thể cạnh tranh xuất bắt chính tại Tam Sư bởi phong độ của anh không tốt.
Cựu thủ thành của Man City đã phải vào lưới nhặt bóng tới 38 lần, một con số quá đáng báo động. Từ khi sang West Ham anh chỉ có 3 lần giữ sạch lưới. Nếu thủ thành 30 tuổi này không nhanh chóng cải thiện phong độ, rõ ràng Southgate hoàn toàn có đủ lý do để loại Hart khỏi sự ưu tiên của mình.
Việc cấp bách nhất của HLV Gareth Southgate cần lựa chọn sáng suốt hơn để có thể tìm ra người gác đền thật sự hiểu ý hàng thủ và liên kết chặt chẽ với đồng đội ở trên.