MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 0-0 Chelsea: Hiệp một bắt đầu
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ

    04:20 Thứ sáu 06/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Thời gian qua, các cầu thủ Nhật Bản đã không còn giao hữu với những đại diện của châu Á.

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Trong bối cảnh các đội tuyển châu Á đang chiến đấu hết mình ở lượt 1, vòng loại 2 World Cup 2022, Nhật Bản lại thoải mái thi đấu giao hữu.

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Theo lịch thi đấu, các đội bóng hạt giống nhóm 1 như Nhật Bản đều được nghỉ ở lượt 1.

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Họ quyết định giao hữu với đại diện Nam Mỹ, Paraguay.

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Thời gian qua, Nhật Bản đã không còn giao hữu với các đội bóng châu Á mà chuyển sang châu Mỹ. Họ cũng được mời tham dự Copa America 2019.

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Chẳng còn xa lạ với những đội bóng như Paraguay, Nhật Bản nhanh chóng thị uy sức mạnh trên sân nhà.

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Họ áp đảo đối thủ và chính thức có bàn mở tỉ số ở phút 23 do công tiền đạo Yuya Osako.

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng bàn thắng vươn lên dẫn trước.

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Chỉ 7 phút sau, đến lượt Takumi Minamino điền tên lên bảng điện tử, gia tăng cách biệt lên thành 2 bàn.

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Nhật Bản rời sân bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế an toàn.

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Đầu hiệp hai, tài năng trẻ Takefusa Kubo, người gia nhập Real Hè này được tung vào sân. 

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Dù thân hình nhỏ con, Kubo vẫn liên tục làm khổ các cầu thủ Uruguay.

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Trong 90 phút, thống kê chỉ ra rằng Nhật Bản đã có 10 pha dứt điểm trúng đích. Chỉ có may mắn và tài năng của thủ môn Roberto Fernandez mới giúp Paraguay không nhận thêm bàn thua.

    Tạm quên châu Á, Nhật Bản thị uy với đại diện Nam Mỹ - Bóng Đá

     Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Ngày 10/09 tới đây, họ sẽ chính thức bước vào vòng loại với chuyến hành quân đến sân Myanmar, một đại diện Đông Nam Á. 

    Thành Đạt | 04:00 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...