MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Tấm băng đội trưởng của Ramsey có thể là 'hữu danh vô thực'

    13:05 Thứ bảy 27/10/2018

    BongDa.com.vn Tương lai của ngôi sao người xứ Wales tại sân Emirates đang rất bấp bênh, ngay cả khi anh được vinh dự dẫn dắt các đồng đội ra sân ở trận đấu gần nhất.

    Sẽ có rất nhiều viễn cảnh khác nhau được đem ra bàn luận khi một cầu thủ không chắn chắn ở lại câu lạc bộ chủ quản của anh ta. Bây giờ, tiền vệ ngôi sao Aaron Ramsey cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự với động thái rút lại hợp đồng từ Arsenal cách đây chưa lâu.

    Ở trận đấu gần nhất, cầu thủ sinh năm 1990 được huấn luyện viên Unai Emery trao cho tấm băng đội trưởng khi mà The Gunners chưa thể tìm ra một người thừ kế xứng đáng vinh dự đó. Tuy nhiên, nếu nhìn lại sự nghiệp dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, có lẽ chúng ta nên nghĩ tới một điều khác.

    Tại sao Emery trao băng đội trưởng cho Ramsey? - Bóng Đá

     Vinh dự tấm băng đội trưởng có thể mang đến tín hiệu không tích cực cho Ramsey vào thời gian tới.

    Không ai có thể phủ nhận những thương vụ như Carlos Bacca, Victor "Vitolo" Machin, Aleix Vidal, Ever Banega và Grzegorz Krychowiak đều mang đến những thành công vang dội ở giai đoạn mà chiến lược gia 46 tuổi có được vị thế tại Sevilla.

    Có thể nói, tư tưởng 'mua một bán mười, thậm chí 20 hay 30 lần' đã thấm nhuần vào phong cách làm việc của Emery khi ông làm việc bên cạnh 'Phù thuỷ' Monchi. Vì vậy, có thể Ramsey bây giờ được ưu ái khi anh ta vẫn còn giá trị về mặt tiền bạc cũng như chuyên môn đỉnh cao trên sân cỏ.

    Không thể nói rằng những lời chia sẻ của ngôi sao 28 tuổi là dối trá. Và điều đó được hiểu là: Động thái về tấm băng đội trưởng giống như một sự động viên tinh thần nhằm giúp anh tập trung chơi bóng hoặc chí ít Emery muốn nhắc khéo Ramsey nên từ bỏ ý định mức lương cao ngất nếu muốn ở lại.

    Tại sao Emery trao băng đội trưởng cho Ramsey? - Bóng Đá

    Ramsey thực tế không được trao nhiều cơ hội ra sân dưới thời Emery. 

    Ngay cả bản thân cựu cầu thủ Cardiff cũng không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình trạng dở khóc dở cười như vậy. Ramsey muốn ở lại Anh nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu ở lại sân Emirates với sự nhượng bộ hoặc ra đi vào cuối mùa ở tuổi gần 29!

    Anh cũng khẳng định rằng mình đã đồng ý gia hạn. Do đó, động thái đeo băng đội trưởng ở đây (như đã nói) chỉ có thể là một sự động viên tinh thần từ Emery, người luôn coi trọng yếu tố kỷ luật trên sân cỏ và cố gắng kiếm tiền trong các thương vụ chuyển nhượng.

    Vấn đề này xuất phát từ việc phong cách chơi của Ramsey không thực sự hoàn hảo với Emery. Sơ đồ 3 tiền vệ của chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn yêu cầu 2 tiền vệ chuyên thủ phía dưới và một số 10 đúng nghĩa, trong khi Ramsey lại sống trong ranh giới giữa hai vị trí này (box-to-box).

    Tại sao Emery trao băng đội trưởng cho Ramsey? - Bóng Đá

     Ozil và Mkhitaryan đều có thể chơi tốt ở vị trí hộ công và còn hợp đồng dài hạn với Arsenal.

    Nói tóm lại, tiền vệ sinh năm 1990 có lẽ nên từ bỏ mơ ước được ký hợp đồng với mức lương ngang ngửa Mesut Ozil tại Arsenal hoặc thậm chí việc được cầm bút gia hạn đã chấm dứt từ trước. Vì thế, tấm băng đội trưởng của Ramsey có thể là 'hữu danh vô thực'.

    Vũ Quang Toản | 08:55 27/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...