MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Tại sao Quang Hải nên đến Qatar chơi bóng?

    20:33 Thứ năm 13/09/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ của U23 Việt Nam đang là một cái tên rất hot và được nhiều CLB để ý. Al Saad của Qatar được cho là cũng muốn có sự phục vụ của Quang Hải.

    Sau những CLB của Thái, Nhật Bản, Qatar, có thông tin cho rằng một CLB ở Argentina sẵn sàng chi ra đến 3.5 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ người Hà Nội. Rõ rằng tài năng của Quang Hải giờ đây đã vượt ra khỏi biên giới lãnh thổ Việt Nam. Có lẽ đã đến lúc bầu Hiển nên để ngôi sao trẻ sáng giá này được ra nước ngoài mài dũa và phát triển kỹ năng của mình.

     - Bóng Đá

     Quang Hải đang được nhiều đội bóng săn đón.

    Trong số những cái tên muốn có sự phục vụ của Quang Hải, đáng chú ý nhất chính là CLB Al Saad. Đây đội bóng giàu thành tích nhất Qatar khi từng chinh phục gần 50 chiếc cúp lớn nhỏ của bóng đá Qatar và khu vực Tây Á, thậm chí còn 2 lần vô địch danh hiệu cao quý nhất châu Á cấp CLB là AFC Champions League vào các năm 1989, 2011. Đặc biệt trong đội hình của Al Saad có sự hiện diện của Xavi Hernandez – huyền thoại của bóng đá thế giới.

    Nhiều người thích thú với viễn cảnh Quang Hải được đá cặp cùng với huyền thoại của Barcelona. Không những được sát cánh cùng với Xavi, cầu thủ sinh năm 1997 chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều từ tiền vệ người Tây Ban Nha. Xavi vừa gia hạn hợp đồng với Al Saad, mặc dù vẫn tiếp tục xỏ giày thi đấu nhưng nhiệm vụ chính của anh là định hướng phát triển cho các cầu thủ Qatar, đặc biệt là về mặt chiến thuật.

     - Bóng Đá

    Xavi đang chơi ở Al Saad. 

    Xavi không chỉ là cầu thủ của Al-Saad, anh còn là HLV tại học viện Aspire. Kinh nghiệm cùng khả năng huấn luyện của cựu cầu thủ Barca chắc chắn sẽ giúp Quang Hải rất nhiều trong việc cải thiện kỹ năng chơi bóng. Ở ASIAD 2018 vừa qua, cầu thủ của CLB Hà Nội được HLV Park Hang-seo kéo về đá vị trí tiền vệ trung tâm và rất có thể đó chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của Quang Hải. Vừa hay đó là vị trí sở trường đã làm nên tên tuổi của Xavi. Anh và Quang Hải có khá nhiều nét tương đồng: nhỏ con, khéo léo, kỹ thuật, nhãn quan tốt.

    Nói cách khác Al Saad sẽ là nơi để Quang Hải học hỏi và phát triển bản thân. Giai đoạn này cực kỳ quan trọng đối với một cầu thủ trẻ, và nếu được dẫn dắt bởi huyền thoại Xavi thì không còn gì tuyệt vời hơn. Thậm chí nếu đạt yêu cầu, cánh cửa đến thi đấu ở châu Âu hoàn toàn rộng mở với Quang Hải bởi mối quan hệ mật thiết giữa Xavi với bóng đá lục địa già. Đây là cơ hội đáng để Hải “con” phải cân nhắc.

    Endo | 20:34 13/09/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...