MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Tại sao nhiều "wonderkid" chọn Bayern Munich để phát triển sự nghiệp?

    14:29 Thứ sáu 30/08/2019

    BongDa.com.vn Hai cầu thủ trẻ đầy tiềm năng Alphonso Davies và Liam Morrison đã chọn bước tiếp theo trong sự nghiệp là Bayern Munich. Điều gì đã thu hút họ đầu quân cho "Hùm xám"?

    Alphonso Davies - Bị thuyết phục bởi kế hoạch

    Thời điểm Davies thi đấu bùng nổ và được mệnh danh là "thần đồng Canada" đã có rất nhiều đội bóng lớn như Real Madrid, Man Utd và Borussia Dortmund theo đuổi. Nhưng điều gì đã khiến cầu thủ sinh năm 2000 chọn Bayern Munich thay vì các đại gia khác có thể vung nhiều tiền hơn "Hùm xám", chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là kế hoạch. 

    Why Bayern Munich? The two paths of Alphonso Davies and Liam Morrison - Bóng Đá

    Bayern đã đưa ra những kế hoạch rất cụ thể cho Davies.

    Bayern không đặt lên bàn đàm phán một số tiền lớn mà thay vào đó là vạch ra bản kế hoạch với đường đi nước bước rõ ràng cho sự phát triển của Davies. Bayern sẵn sàng không cho bất kì đội bóng nào có thể mượn tiền vệ 18 tuổi và giải thích cặn kẽ, Davies phù hợp với lối chơi của CLB như thế nào (bao gồm cả cuộc thảo luận về vai trò của Davies sẽ chơi như một hậu vệ trong sơ đồ 3-5-2). Bayern luôn hỗ trợ đầy đủ để tiền vệ người Canada có thể hòa nhập tốt với nền văn hóa Đức.

    Greg Anderson, Phó giám đốc điều hành Vancouver Whitecaps - CLB cũ của Davies ở giải MLS cho biết:

    "Vì vậy, khi chúng tôi thông qua các kế hoạch và đánh giá tất cả các thỏa thuận khác nhau, rõ ràng điều tốt nhất cho đến nay là Bayern. Không chỉ từ góc độ tài chính và những gì Bayern có thể làm để đảm bảo thỏa thuận giữa chúng tôi với cầu thủ mà còn cả kế hoạch và sự chu đáo dành cho Davies."

    Liam Morrison -  Bị thuyết phục bởi sự quan tâm chân thành

    Liam Morrison là một trong những hậu vệ trẻ tiềm năng của Celtic. Niềm cảm hứng của hậu vệ sinh năm 2003 chính là cựu cầu thủ Celtic, Virgil van Dijk. Morrison đã chơi tất cả các nhóm tuổi ở CLB và phát triển thành một thủ lĩnh thực sự cho các đội trẻ của Scotland. Celtic đã đấu tranh quyết liệt để thuyết phục Morrison ở lại CLB, nhưng cầu thủ trẻ này đã chọn Bayern Munich

    Why Bayern Munich? The two paths of Alphonso Davies and Liam Morrison - Bóng Đá

     Bayern thể hiện sự quan tâm chân thành với Morrison. 

    Một lần nữa, "Hùm xám" tạo ra sự khác biệt bằng tầm nhìn và kế hoạch cho cầu thủ trẻ. Bayern sẵn sàng đề ra mục tiêu để biến Morrison thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Không chỉ đơn thuần thuyết phục Morrison bằng cách nói về ưu điểm mà Bayern còn chỉ ra những khuyết điểm mà hậu vệ trẻ này cần phải cải thiện.

    "Chúng tôi ngồi trong văn phòng, và có một bài thuyết trình với các clip thi đấu của tôi đã gây ấn tượng với Bayern, nhưng họ cũng tập trung vào các clip về những điều tôi cần để tiến bộ và làm việc chăm chỉ hơn. Họ đã xem rất nhiều trận đấu của tôi, phân tích cách chơi của tôi, xem qua tất cả các số liệu thống kê của tôi và lập kế hoạch để tôi thành công. Họ thật sự quyết tâm phát triển tôi thành một cầu thủ xuất sắc, đó là tác động to lớn để tôi đưa ra quyết định.", Morrison chia sẻ.

    Văn Phi | 12:50 30/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...