MỚI NHẤT :
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Tại sao Messi không chọn đội tuyển Italy?

    12:06 Thứ năm 22/03/2018

    Messi có cơ hội khoác áo ĐTQG Italy và Tây Ban Nha nhưng anh đã lựa chọn cống hiến cho ĐTQG Argentina.

    Messi sẽ ra sân đối đầu với đội tuyển Italy vào tối thứ sáu tới ở sân Etihad của Manchester City. Đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Argentina trong năm 2018 và cũng là một trong những cuộc thử nghiệm cuối của Albiceleste trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh, diễn ra tại nước Nga tháng 6 tới.

    Có một điều thú vị là Messi từng có cơ hội phục vụ cho đội tuyển áo thiên thanh, trước khi quyết định gắn bó với Argentina.

    Messi có thể chơi cho ĐTQG Italy

    Tên đầy đủ của Messi là Lionel Andres Messi Cuccittini. Lý do Messi sở hữu phần yếu tố "Cuccittini" đậm chất Italy do anh có tổ tiên mang gốc gác từ đất nước hình chiếc ủng. Vào năm 1883, cụ nội của Messi di cư từ Recanati, một đô thị thuộc tỉnh Macerata, miền trung Italy, sang thành phố Rosario (Argentina), nơi Messi được sinh ra.

    Như vậy Messi có cơ hội để sở hữu hộ chiếu Italy, cũng như khoác áo Azzuri. Tuy nhiên không có bằng chứng cho thấy Italy nỗ lực để đưa Messi về đứng trong hàng ngũ áo thiên thanh.

    Messi được chèo kéo về khoác áo ĐT Tây Ban Nha

    Cụ nội Messi là người Italy nhưng sinh ra ở Tây Ban Nha. Đây là căn cứ để ông Carles Rexach, người có công phát hiện và ký hợp đồng với Messi trên giấy ăn, hối thúc LĐBĐ Tây Ban Nha sớm trói chân cầu thủ này.

    Tuy nhiên, ý nguyện của Messi là khoác áo ĐT Argentina. LĐBĐ đất nước này cũng tạo nhiều điều kiện khi đưa Messi ra sân trong 2 trận đấu U20 hồi 2004.

     - Bóng Đá

     Messi cùng đội Olympic Argentina đăng quang vô địch Thế vận hội 2008.

    Sau 3 bàn thắng ghi được ở 2 trận nêu trên, cùng với 11 bàn thắng ở 16 trận tiếp theo, Messi được đôn lên đội U23 và sau đó là cấp đội tuyển cao nhất.

    Trong cuốn tự truyện của mình, Messi chia sẻ về lý do lựa chọn màu áo Argentina: "Từ lúc còn bé, tôi luôn mong uớc một ngày được LĐBĐ Argentina triệu tập lên đội tuyển. Khi được hỏi có muốn đá cho TBN hay không, tôi luôn nói mình chỉ thích đá cho ĐT Argentina, bởi vì tôi yêu đất nước Argentina và chỉ muốn khoác áo ĐTQG nơi tôi sinh ra."

    Những cầu thủ Argentina gốc Italy

    Có rất nhiều cầu thủ người Argentina sở hữu gốc gác Italy. Mauro Camoranesi là điển hình. Cầu thủ có 55 lần khoác áo đội tuyển Italy được sinh tại Tandil (phía Đông Nam tỉnh Buenos Aires).

     - Bóng Đá

     Mauro Camoranesi tại World Cup 2006.

    Lâu hơn về trước, cầu thủ từng giành 5 chức vô địch Serie A Raimundo Orsi từ năm 1930 đến 1935 còn đá cho cả ĐT Argentina lẫn Italy.

    Theo đó, Orsi khoác áo Argentina từ năm 1924 đến 1928, sau đó đổi sang màu áo ĐT Italy và thi đấu cho Azzuri trong 6 năm. Sau khi cùng Italy đoạt chức vô địch thế giới năm 1934, ông trở lại thi đấu 1 trận cho đội bóng xứ Tango vào năm 1936.

    Dani Osvaldo, cựu tiền đạo Roma, Juventus và Inter Milan cũng đá 14 trận cho Italy dù sinh tại Lanus (Argentina). Ngoài ra, một số cầu thủ như Omar Sivori, Humberto Maschio, Antonio Angelillo và Luis Monti đều đã chơi cho cả ĐT Italy và ĐT Argentina.

     - Bóng Đá

     Dybala từng có thể chơi cho cả Argentina, Ba Lan và Italy.

    "Messi mới" Paulo Dybala có thể chơi cho cả Italy, Argentina lẫn Ba Lan (ông nội của Dybala người Ba Lan chính gốc). Cuối cùng Dybala chọn khoác màu áo sọc trắng - xanh. 

    Dybala từng chia sẻ trên tờ La Republica: "Tôi cảm thấy mình là người Argentina 100%. Tôi không hề đắn đo hay tính toán khi đưa ra lựa chọn. Dù biết ở ĐT Ba Lan hay Italy sẽ có ít sự cạnh tranh, tôi vẫn đầu quân cho Argentina và không bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi quyết định."

    "Tôi chẳng thể hạnh phúc trong đội bóng không thuộc về mình, không thoải mái khi nghe bản quốc ca xa lạ và mặc màu áo không quen thuộc. Franco Vazquez bạn tôi có mẹ người Italy. Tôi cũng có hộ chiếu Italy nhờ cụ ngoại, nhưng tôi không biết gì về đất nước này. Franco cảm thấy anh ấy là người Italy, còn tôi thì không."

    Hoàng Anh | 11:00 22/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...