MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Tại sao Alex Telles 'ngon' hơn Sergio Reguilon?

    12:29 Thứ sáu 25/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Sau khi việc theo đuổi Sergio Reguilon không đạt kết quả, Man Utd đang hướng tới Alex Telles.

    Tờ Guardian đưa tin trong tuần này rằng Telles muốn ký hợp đồng với Man Utd và việc Quỷ đỏ phải làm là mau chóng chốt giá mua với FC Porto để sở hữu ngôi sao người Brazil.

    Bàn về khả năng đóng góp vào các bàn thắng của Telles thì cả Sergio Reguilon, Luke Shaw lẫn Brandon Williams đều không thể sánh kịp. Mùa trước, anh đã có 12 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho Porto, nhiều hơn cả Reguilon (5), Shaw (3) và Williams (2) cộng lại.

     - Bóng Đá

     Reguilon đã là cầu thủ của Tottenham.

    Reguilon là một cầu thủ giỏi, và Tottenham đã làm rất tốt để có được anh, bất kể điều khoản mua lại được Real Madrid đưa ra. Nhưng rõ ràng, khả năng sáng tạo và ghi bàn của Telles vẫn vượt trội hơn. Cộng kinh nghiệm thi đấu lâu năm, và việc giành các chức vô địch ở cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Bồ Đào Nha, Telles là lựa chọn tốt hơn cho Quỷ đỏ.

    Cầu thủ người Brazil là cái tên có thể giúp Man Utd mạnh lên ngay lập tức và có thể là sự lựa chọn hàng đầu của Ole Gunnar Solskjaer ngay lúc này, và ít nhất là trong 2 năm tới. Anh là những gì Man Utd cần để tốt hơn ngay lập tức.

    Có một quan điểm cho rằng ở tuổi 23, Reguilon phù hợp hơn với triết lý gần đây của Man Utd là nhắm đến những cầu thủ trẻ hơn, thay vì Telles ở tuổi 28. Tuy nhiên, Man Utd đã có một con đường phát triển được định sẵn cho Brandon Williams, 20 tuổi, người vừa ký hợp đồng dài hạn đến năm 2024. Luke Shaw vẫn chỉ mới 25 tuổi, trong khi ở đội học viện của câu lạc bộ, Man Utd mùa Hè này đã ký hợp đồng với Logan Pye và Alvaro Fernandez Carreras, hai hậu vệ trái trẻ tiềm năng.

     - Bóng Đá

     Man Utd phải mau chóng hoàn tất thương vụ Telles.

    Telles là mẫu cầu thủ mà Shaw và Williams có thể học hỏi trong khoản tấn công. 3 năm sau, Shaw sẽ 28 tuổi và sẽ ở đỉnh cao phong độ, trong khi Williams sẽ 23 tuổi và sẵn sàng vươn lên một tầm cao mới. Pye và Carreras sẽ lần lượt 19 và 20 tuổi, và ít nhất một trong số họ có thể được đẩy lên đội một. Khi đó, Telles đã có thể nhường lại 'sân khấu' cho các đàn em. Nếu Man Utd mua Reguilon mà không có điều khoản mua lại, thì sẽ không có con đường dài hạn nào cho Brandon Williams, hay bất kỳ cầu thủ trẻ nào.

    (Theo UnitedInfocus)

    Tài năng đặc biệt của Alex Telles:

     
    Minh Tuấn | 11:59 25/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...